1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phát hiện ca viêm phổi lạ đầu tiên từ Trung Quốc, cảnh báo nguy cơ lây từ người sang người

(Dân trí) - Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên mắc viêm phổi lạ từ một phụ nữ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc ghi nhận thêm trường hợp thứ 3 tử vong do virus này.

Hàn Quốc phát hiện ca viêm phổi lạ đầu tiên từ Trung Quốc, cảnh báo nguy cơ lây từ người sang người - 1

Một người đàn ông rời Trung tâm Điều trị Y tế Vũ Hán (Ảnh: AFP)

Hàn Quốc xác nhận trường hợp nhiễm virus lạ đầu tiên

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo, một phụ nữ Trung Quốc, 35 tuổi tới sân bay quốc tế Incheon trên chuyến bay mang số hiệu CZ6079 của hãng hàng không China Southern Airlines vào ngày 19/1 đã có kết quả dương tính với virus lạ. Khi đến sân bay, người phụ nữ này có biểu hiện sốt, khó thở và một số triệu chứng khác.

Người phụ nữ trên đến từ thành phố Vũ Hán. Hiện người này đã được đưa vào phòng cách ly tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul để chờ điều trị. Các thành viên trong phi hành đoàn và các hành khách khác vẫn đang được theo dõi bất kỳ triệu chứng mới nào.

Trước đó, Thái Lan ngày 14/1 cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi lạ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tiếp đó, một người sống tại Kanagawa, Nhật Bản cũng nhập viện do viêm phổi vào ngày 16/1.

Bệnh viêm phổi lạ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc hôm nay 20/1 xác nhận thêm một trường hợp tử vong do viêm phổi lạ vào cuối tuần qua, nâng tổng số người chết vì viêm phổi lạ lên 3 người tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát của ca bệnh đầu tiên.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có dấu hiệu cho thấy loại virus giống như viêm phổi tại Trung Quốc có thể lây lan từ người sang người. Virus được cho là bắt nguồn từ một khu chợ bán thịt động vật và hải sản ở Vũ Hán.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết 2 người ở thủ đô Bắc Kinh được xác nhận đã nhiễm virus lạ, cùng với một trường hợp ở Thâm Quyến, nơi giáp với Hong Kong. Các trường hợp khả nghi khác cũng được ghi nhận trong ngày hôm nay, trong đó có 8 trường hợp đang được cách ly ở Thâm Quyến và 5 trường hợp ở tỉnh Chiết Giang, giáp với Thượng Hải.

Đây là những ca bệnh mới phát sinh và được ghi nhận lần đầu ở bên ngoài Vũ Hán. Chỉ riêng cuối tuần qua, Vũ Hán xác nhận một bệnh nhân tử vong vì virus lạ và hơn 130 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại thành phố miền trung Trung Quốc lên 198 trường hợp. Triệu chứng của các ca bệnh gồm sốt, ho hoặc khó thở, tức ngực.

Thông tin về tình trạng lây lan của virus lạ làm dấy lên nhiều lo ngại khi hàng trăm triệu người tuần này sẽ di chuyển trên khắp đất nước Trung Quốc trong dịp tết nguyên đán. Chỉ tính riêng tại Vũ Hán đã có dân số khoảng 11 triệu người và là một trong những trung tâm của mạng lưới đường sắt Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc ngày 18/1 cho biết virus lạ “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”. Trung tâm này cho biết virus này không nghiêm trọng như Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), cũng bắt nguồn từ Trung Quốc và khiến hơn 700 người thiệt mạng trên toàn thế giới trong đợt bùng nổ hồi năm 2002-2003.

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter hôm nay, WHO cho biết: “Động vật có lẽ là nguồn chính khiến virus mới bùng phát, trong đó có một số trường hợp lây nhiễm từ người sang người xảy ra do tiếp xúc gần gũi”.

Thông báo trên đã cho thấy sự khác biệt so với những thông báo trước đó, khi WHO và giới chức y tế Trung Quốc nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy có sự lây nhiễm từ người sang người, song vẫn không loại trừ khả năng này.

Hai ca nhiễm bệnh mới được phát hiện tại Bắc Kinh từng có chuyến đi tới Vũ Hán. Cả hai trường hợp đều đang được cách ly trong bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Những người từng có tiếp xúc gần gũi với hai trường hợp trên đều được theo dõi sức khỏe và chưa có triệu chứng sốt.

Trong khi đó, ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Thâm Quyến là một người đàn ông 66 tuổi. Ông này từng tới thăm người thân tại Vũ Hán vào cuối tháng trước và có dấu hiệu sốt, mệt mỏi từ ngày 3/1. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định, song các nhà chức trách vẫn theo dõi những người đã từng tiếp xúc gần gũi với người này.

Thành Đạt

Theo SCMP, Yonhap