1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phát hiện 6 người dương tính với virus corona sau khi hiến máu

(Dân trí) - Ít nhất 6 người ở Hàn Quốc phát hiện dương tính với virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 sau khi hiến máu.

 
Hàn Quốc phát hiện 6 người dương tính với virus corona sau khi hiến máu - 1
Người dân ở Incheon, Hàn Quốc xếp hàng hiến máu ngày 5/3. (Ảnh: EPA)

Hãng tin KBS ngày 9/3 cho biết, một công chức ở Daegu, Hàn Quốc đã bắt đầu các triệu chứng của mắc Covid-19 khoảng một tuần sau khi hiến máu nhân đạo hôm 13/2. Đến ngày 23/2, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo KBS, tổng cộng có 6 người đã tham gia hiến máu khoảng 2 tuần trước khi phát hiện mắc Covid-19. Mặc dù số máu này đã bị thu hồi, song một nửa trong số đó được cho là đã dùng để truyền cho 9 bệnh nhân.

Hàn Quốc là một trong những điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Tính đến hết ngày 8/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.382 ca mắc bệnh, trong đó 51 trường hợp đã tử vong. Các ca nhiễm bệnh chủ yếu ở tâm dịch Daegu và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng các ca nhiễm mới đang có xu hướng chậm lại. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, nếu trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày hồi tuần trước là hơn 500 ca thì hiện giờ đã thấp hơn. Trong ngày hôm qua, Hàn Quốc chỉ ghi nhận 248 ca mới.

Tuy vậy, giới chức Hàn Quốc vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và tiếp tục nỗ lực cho cuộc chiến ứng phó dịch. “Chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, song có hy vọng rằng chính phủ, chính quyền địa phương, cộng đồng y tế và người dân sẽ cùng nhau sớm tạo ra bước ngoặt”, Thủ tướng Chung nói.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nhấn mạnh: "Xu hướng tăng chậm lại sẽ tiếp tục. Nhưng chúng ta không nên quá lạc quan bởi vẫn còn tình trạng lây lan theo nhóm nhỏ ở nhiều nơi, đặc biệt ở Daegu và Bắc Gyeongsang".

Minh Phương
Theo Straits Times