1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xử tử hơn 70 người

(Dân trí) - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 9/7 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xử tử 70 quan chức kể từ khi lên nắm quyền lực hồi cuối năm 2011.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh:
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: AP)
 
Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã so sánh nhà lãnh đạo Kim Jong-un với cha ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-il, người cũng từng được cho là đã xử tử 10 người trong năm đầu tiên nắm quyền.

Ngoại trưởng Yun cũng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay đang khuyến khích phát triển mạng lưới “khủng bố” bằng cách để cho người dân nước này bỏ chạy sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc không cho biết làm thế nào ông có được những thông tin chi tiết này.

Lâu nay, Triều Tiên luôn giữ kín những thông tin về các hoạt động của chính phủ. Do vậy, những thông tin mà giới tình báo Hàn Quốc đưa ra không phải lúc nào cũng mang tính xác thực cao.

Sau khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thay thế các nhân vật chủ chốt trong chính phủ bằng nhiều biện pháp khác nhau. Nổi bật nhất là vụ xử tử người chú Jang Song Thaek vì tội danh phản quốc hồi năm 2013.

Tháng 5 vừa qua, cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ra lệnh xử tử Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hyon Yong Chol vì bất tuân thượng lệnh và ngủ gật trong một phiên họp.

Giới chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đang thực hiện các biện pháp nhằm lấy uy trong chính phủ song những biện pháp này có thể thất bại nếu ông không cải thiện được tình hình kinh tế của Triều Tiên trong thời gian tới.

Ngọc Anh
Theo AP