1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc lo Triều Tiên triển khai vũ khí nguy hiểm mới

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm nay đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể triển khai dàn phóng đa tên lửa mới ngay trong năm nay sau khi thử nghiệm các tên lửa tầm ngắn hồi cuối quần qua.

Một bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên trong cuộc duyệt binh hồi năm 2012.

Một bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên trong cuộc duyệt binh hồi năm 2012.

Triều Tiên đã bắn 6 loạt tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông trong 3 ngày liên tiếp kể từ hôm 19/5, làm tiêu tan hi vọng về các cuộc đàm phán liên Triều nhằm giảm bớt căng thẳng sau khi tháng Bình Nhưỡng liên tục phát đi giọng điệu đe dọa.

Mặc dù các cuộc phân tích vẫn đang diễn ra, nhưng thông tin ban đầu cho biết các bệ phóng di động thẳng đứng (TEL) cho các dàn phóng đa tên lửa đã được xác định là có 4 ống phóng, một nguồn tin tình báo tiết lộ.

"Chúng tôi đang tìm hiểu xem liệu Triều Tiên đã có thể chế tạo 4 ống phóng cho vụ thử nghiệm này", quan chức trên nói.

Trong số 6 tên lửa được phóng đi, ước tính dài 4-5m, 4 tên lửa đã bay xa khoảng 150km, và 2 tên lửa bay xa khoảng 130km, quan chức trên cho biết, và nói thêm rằng toàn bộ các bệ phóng giờ đây đã được di dời khỏi bờ đông của Triều Tiên.

Cho tới nay, Triều Tiên được tin là sở hữu 3 loại dàn phóng đa tên lửa - các cỡ nòng 107 mm, 122 mm, và 240 mm, với tầm xa khoảng 60km.

Hệ thống phóng đa rocket (MRL) nguy hiểm hơn và có tầm xa so với các MRL cỡ nòng 240mm hiện đang nhắm vào khu vực Seoul

Nếu được triển khai, các dàn phóng mới - với tầm xa từ 180-200km - có thể đe dọa toàn bộ khu vực thủ đô Seoul, nằm cách biên giới Triều Tiên chưa tới 50km, và các căn cứ của Mỹ tại tỉnh Gyeonggi.

Seoul loay hoay tìm cách đối phó

Giới chức quân sự Hàn Quốc đang cố gắng tính toán phương án đối phó với vụ thử nghiệm dàn phóng đa tên lửa mới của Triều Tiên.

Các quan chức quân sự tại Seoul xem các dàn phóng đa tên lửa là mối đe dọa an ninh mới vì chúng rất khó bị phát hiện cho tới khi chúng khai hỏa.

Quân đội Hàn Quốc đặc biệt lo ngại rằng các dàn phóng đa tên lửa sẽ được đưa tới các sào huyệt tại khu vực tiền tuyến gần biên giới phi quân sự.

MRL có thể dễ dàng bị phá hủy bằng bom hoặc tên lửa một khi địa điểm của chúng được xác định. Nhưng nếu chúng được đưa ra và vào các sào huyệt, như Triều Tiên vẫn làm với các dàn pháo, thì việc phá hủy chúng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Một số chuyên gia quân sự đang kêu gọi trang bị các vũ khí tấn công chính xác hơn. Hàn Quốc đang tìm cách mua các tên lửa đất đối đất tầm ngắn với tầm xa 100km, các MRL chính xác thế hệ mới với một hệ thống dẫn đường và vũ khí tấn công trực tiếp phối hợp (JDAM), cũng như các bom dẫn đường bằng GPS có thể được trang bị cho các máy bay chiến đấu.

Nhưng một số chuyên gia thay vào đó cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của các vũ khí đánh chặn tốt hơn, vì MRL khó xác định trước. Đó có thể là những tên lửa như hệ thống phòng thủ mái vòm của Israel, các súng phòng không, các vũ khí hiện đại như laser năng lượng cao chiến thuật của Mỹ.

An Bình
Tổng hợp