Hàn Quốc khôi phục dự án đường sắt nối với Triều Tiên
(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ khởi động lại dự án xây dựng một đoạn đường sắt có thể kết nối với thành phố Wonsan ở phía đông Triều Tiên, khôi phục một dự án đã bị đình trệ trong một thập niên qua.

Binh sĩ Hàn Quốc gác ở Khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters).
Phát biểu trong một buổi báo cáo ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho hay, chính phủ nước này sẽ khôi phục xây dựng đoạn đường sắt của tuyến Gyeongwon gần Khu Phi quân sự dọc theo biên giới với Triều Tiên, một dự án được khởi động vào năm 2015 và bị đình chỉ vào năm sau đó.
Một thông cáo báo chí của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tuyến đường sắt bắt đầu từ Seoul này có thể đóng vai trò là tuyến kết nối trong tương lai tới Wonsan, một thành phố quan trọng ở bờ biển phía đông của Triều Tiên.
Triều Tiên đã dồn nguồn lực để phát triển khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, một khu nghỉ dưỡng ven biển trải dài khai trương vào năm ngoái với sức chứa khoảng 20.000 du khách, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un mô tả là mô hình thu nhỏ cho việc mở rộng ngành du lịch của đất nước.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết dự án đường sắt sẽ cải thiện khả năng truy cập vào các địa điểm du lịch sinh thái và hòa bình ở Khu Phi quân sự, đồng thời giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế ở các vùng biên giới.
Tuyên bố của Bộ Thống nhất được đưa ra bất chấp việc Triều Tiên vào năm 2024 đã đánh sập các tuyến đường bộ và đường sắt băng qua biên giới trong bối cảnh tái định nghĩa Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thừa nhận những khó khăn trong việc theo đuổi sự gắn kết với Triều Tiên.
"Nhưng hòa bình và cùng tồn tại vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo đuổi chính sách đó”, Tổng thống Lee nói.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề xuất mở rộng việc sử dụng Quỹ hợp tác liên Triều, một quỹ của chính phủ được thành lập để hỗ trợ các hoạt động trao đổi và dự án nhân đạo liên quan đến Triều Tiên, cho nhiều mục đích sử dụng rộng rãi hơn trong nước.
Khi hầu hết các chương trình xuyên biên giới bị đình chỉ kể từ năm 2016 sau các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, chỉ có khoảng 2% đến 3% quỹ được chi tiêu hàng năm trong thập niên qua.
Bộ trưởng Chung cho biết, Bộ cũng sẽ tìm kiếm các thay đổi về quy định cho phép quỹ hỗ trợ các dự án khu vực biên giới, các sáng kiến kinh tế hòa bình và các nghiên cứu về Triều Tiên.





