1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc "khoe" tên lửa hành trình trong cuộc duyệt binh lớn

(Dân trí) - Để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang, Hàn Quốc hôm nay (1/10) đã tổ chức một cuộc duyệt binh được miêu tả lớn nhất thập niên qua. Trong sự kiện này, các tên lửa hành trình và 120 máy bay đã tham gia cùng 11.000 binh sỹ.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-Hye cùng khách mời danh dự là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Khoảng 11.000 binh sỹ cùng 120 máy bay đã tham gia sự kiện được tổ chức tại một căn cứ không quân ở Seongnam.

Nữ tổng thống Park Geun-Hye duyệt đội danh dự
Nữ tổng thống Park Geun-Hye duyệt đội danh dự

Trong buổi lễ, quân đội Hàn Quốc đã trình diễn những loại vũ khí hiện đại nhất của mình, trong đó có một loại tên lửa hành trình có thể thực hiện các cuộc tấn công uy lực nhắm vào Triều Tiên.

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện rất xấu”, Tổng thống Park cảnh báo trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang.

“Triều Tiên rõ ràng tiếp tục phát triển và nâng cấp các vũ khí hạt nhân của họ”, bà Park nói và cho biết thêm rằng, Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng cường năng lực răn đe quân sự của mình.

Bà Park còn nêu cụ thể việc phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa tinh vi, có khả năng vô hiệu hóa một cuộc tấn công từ Triều Tiên. “Tôi tin rằng mục đích thực sự của quân đội không phải ở chiến đấu trong một cuộc chiến mà là ngăn chặn nó”, bà nói.

Tên lửa Hyeonmu 3 của Hàn Quốc trong lễ duyệt binh
Tên lửa Hyeonmu 3 của Hàn Quốc trong lễ duyệt binh

Trong số các loại vũ khí được đưa ra trình diễn tại lễ duyệt binh có tên lửa hành trình Hyeonmu 3. Tên lửa này đã lần đầu được triển khai trên các tàu khu trục của nước này hồi tháng 11 năm ngoái. Hyeonmu-3 được cho là có tầm bắn hơn 1000 km. Cùng được đưa ra trong lễ duyệt binh còn có tên lửa đạn đạo Hyeonmu-2 với tầm bắn 300 km. Cả hai đều do do Hàn Quốc tự chế tạo.

Hồi tháng 2 vừa qua, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 3 hôm 12/2, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã họp báo và cho chiếu một đoạn video cho thấy năng lực của các tên lửa Hyeonmu.

“Đây là một vũ khí dẫn đường chính xác có thể nhận diện và tấn công cửa sổ của các tổng hành dinh bộ chỉ huy của Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok khẳng định với các phóng viên trong buổi họp báo.

Rất đông binh sỹ và khí tài của quân đội Hàn Quốc tham gia trình diễn
Rất đông binh sỹ và khí tài của quân đội Hàn Quốc tham gia trình diễn

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từng khiến căng thẳng quân sự leo thang trong 2 tháng trên bán đảo Triều Tiên, với cả cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu của Bình Nhưỡng nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc.

Hiện căng thẳng đã giảm bớt, nhưng những lo ngại lớn vẫn còn đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, khi có dấu hiệu cho thấy nước này đang mở rộng khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí.

Cuộc duyệt binh tại căn cứ không quân ở Seongnam cũng được tái hiện trong cùng ngày tại trung tâm Seoul.

Thanh Tùng
Theo AFP