1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc khoe máy bay do thám tự chế sau "bão" chỉ trích

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã lần đầu tiên giới thiệu 2 mẫu máy bay không người lái (UAV) tự chế sau khi bị chỉ trích về việc không thể phát hiện và ngăn chặn các máy bay do thám Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên các máy bay này được trưng bày công khai.

Chiếc Remoeye-006.

Chiếc Remoeye-006.
 
Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay mục đích của việc làm trên là nhằm chứng tỏ các khả năng do thám của Seoul và để dập tắt những lo ngại của công chúng về mối đe dọa an ninh mới nhất từ Triều Tiên.

Hai mẫu máy bay do thám không người lái được Hàn Quốc giới thiệu hôm 8/4 là Remoeye-006 và RQ-101 "Songgolmae".

Remoeye-006 dài 1,72 m và có sải cánh 2,72 m, tương đương kích cỡ chiếc UAV của Triều Tiên được tìm thấy trên đảo Baeknyeong hồi tuần trước. Remoeye-006 chỉ nặng 6,5 kg, bằng nửa trọng lượng chiếc UAV của Triều Tiên.

Remoeye có khả năng tránh sự phát hiện của radar, đồng nghĩa với việc nó có thể thâm nhập không phận Triều Tiên để tiến hành các sứ mệnh do thám bất kỳ lúc nào.

Chiếc Remoeye được trang bị các camera hiện đại nhất có khả năng phóng to gấp 10 lần. Trong khi các UAV của Triều Tiên chỉ có thể hoạt động vào ban ngày thì Remoeye có thể tiến hành các sứ mệnh vào ban đêm với camera hồng ngoại. Nó cũng có thể truyền dữ liệu thực tế và bay liên tục 12 giờ với tốc độ 75 km/h.
 
Chiếc RQ-101 Songgolmae.

Chiếc RQ-101 "Songgolmae".

Còn chiếc RQ-101 "Songgolmae" được Tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc chế tạo để tiến hành các sứ mệnh tình báo cả ngày lẫn đêm. Nó có khả năng truyền hình ảnh thực tế và camera có thể xoay để chụp ảnh toàn cảnh trong bán kính 20 km vào ban ngày và 10 km vào ban đêm.

Điều đó có nghĩa là RQ-101 có thể chụp ảnh do thám Triều Tiên mà không phải vượt qua biên giới. là RQ-101 dài 5 m, rộng 6,2 m và có thể bay với tốc độ tối đa 150 km/h.

Việc giới thiệu các máy bay do thám trên của Hàn Quốc diễn ra sau khi nước này phát hiện 3 máy bay do thám được tin là của Triều Tiên.

Trước hàng loạt chỉ trích về việc không thể phát hiện và ngăn chặn các máy bay do thám lạ, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã phải cấp tốc tìm kiếm các biện pháp nhằm nhằm thắt chặt an ninh không phận.

An Bình
Theo Yonhap