1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc hối thúc Nga chuyển các bộ phận tên lửa

(Dân trí) - Hàn Quốc đã hối thúc Nga gấp rút chuyển các bộ phận tên lửa để nước này có thể tiến hành vụ phóng vệ tinh được cho là quan trọng trong tham vọng chinh phục không gian của nước này, một quan chức Hàn Quốc cho hay.

 

Hàn Quốc nỗ lực lần 3 gia nhập câu lạc bộ phóng vệ tinh

Seoul muốn nỗ lực một lần nữa phóng vệ tinh vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ 9-24/11 sau khi vụ phóng dự kiến vào tháng trước đã bị hủy bỏ do một bộ phận tên lửa gặp trục trặc.

 

“Chúng tôi đang yêu cầu Nga bật đèn xanh ngày sớm nhất có thể, nhưng chúng tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ có những bộ phận đó”, Kim Yeon-Hak, phó giám đốc Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết.

 

Vụ phóng nhằm đưa Hàn Quốc gia nhập các quốc gia có thể đưa vệ tinh vào vũ trụ đã bị hủy vào ngày 26/10 vừa qua, sau khi các kỹ sư phát hiện thấy vết nứt ở đầu nối giữa bệ phóng và tầng đầu của tên lửa. “Chúng tôi không thể xác định liệu vụ phóng có thể được thực hiện trong thời gian đã định hay không”, ông Kim cho hay.

 

Kim Seung-Jo, Chủ tịch Viện nghiên cứu không gian Hàn Quốc cho biết, để vụ phóng tên lửa được thực hiện vào ngày 24/11 hoặc trước đó, thì các bộ phận trên phải được chuyển tới Hàn Quốc không muộn hơn thứ tư, 14/11.

 

Sẽ phải mất ít nhất 10 ngày sau khi các thiết bị tới để lắp vào tên lửa và đưa tên lửa trở lại bệ phóng ở bờ biển miền nam, ông Kim Seung-Jo ngày hôm qua cho hay.

 

Nếu vụ phóng lại bị hoãn lại, Hàn Quốc lại phải tiếp tục đàm phán với các cơ quan hàng không quốc tế để định ngày phóng tiếp theo, nhằm giảm thiểu nguy cơ cho các tàu, máy bay có thể ngang qua gần đường bay của tên lửa.

 

Tên lửa KSLV-1 nặng 140 tấn có tầng đầu tiên do Nga sản xuất và tầng thứ hai, chạy bằng nhiên liệu đặc, do Hàn Quốc sản xuất.

 

Sau hai lần nỗ lực song thất bại vào năm 2009 và 2010, vụ phóng tiếp theo được xem là quan trọng nhằm giúp Hàn Quốc gia nhập câu lạc bộ số ít các cường quốc vũ trụ, trong đó có 3 nước châu Á là Nhật, Trung Quốc và Ấn Độ.

 

Hàn Quốc là nước mới bước chân vào lĩnh vực công nghệ vũ trụ và đang nóng lòng muốn thúc đẩy chương trình phóng vệ tinh/tàu vũ trụ thương mại của mình.

 

Vũ Quý

Theo AFP