1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các chuyên gia lâm nghiệp Triều Tiên

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các chuyên gia lâm nghiệp Triều Tiên đi tu nghiệp tại Đức. Đây là động thái mới nhất của Seoul trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Bình Nhưỡng, đặc biệt là sau những leo thang căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên.

 

Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các chuyên gia lâm nghiệp Triều Tiên - 1

Người lao động tại Triều Tiên (Ảnh: The Diplomat)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 29/8 đưa tin, chính phủ nước này đã lên kế hoạch hỗ trợ khoảng 30 chuyên gia của Triều Tiên làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp đi nghiên cứu tại nước ngoài. Theo kế hoạch này, Seoul sẽ cấp một khoản kinh phí với tổng trị giá 70.000 USD cho những người này đi tu nghiệp tại Đức.

30 chuyên gia Triều Tiên được lựa chọn sẽ chia thành 4 nhóm, tham gia các khoá bồi dưỡng, đào tạo tại Đức từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Đức được lựa chọn là điểm đến của chương trình này bởi đây là một trong những quốc gia có nền lâm nghiệp hàng đầu thế giới với các cánh rừng rừng che phủ 1/3 diện tích đất nước.

Đây được coi là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc trong việc đối phó với nạn khai thác bừa bãi tài nguyên rừng và khôi phục lại màu xanh trên những vùng đất bị tàn phá ở Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, đại diện của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Thế giới (FAO) cho biết Liên hợp quốc và Hàn Quốc đã nhất trí thực hiện một số dự án với mục tiêu chống lại biến đổi khí hậu và khôi phục tài nguyên rừng. Động thái trên của Seoul là một phần trong những nỗ lực thực hiện các chương trình này.

Bên cạnh đó, giới truyền thông cũng cho rằng, bước đi này của Seoul một phần nhắm tới việc “hạ nhiệt” những căng thẳng gần đây với Bình Nhưỡng.

Nhật Minh

Theo Yonhap