1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc gửi tàu chiến tham gia duyệt binh trên biển tại Nhật Bản

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết nước này sẽ gửi tàu chiến đến tham dự buổi duyệt binh hải quân của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, đồng thời tham gia cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

 

Hàn Quốc gửi tàu chiến tham gia duyệt binh trên biển tại Nhật Bản - 1

Tàu chiến của quân đội Hàn Quốc (Ảnh:Daily Mail)

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ gửi tàu khu trục Dae Joyeong được trang bị tên lửa dẫn đường tới tham dự buổi duyệt binh hải quân của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, dự kiến được tổ chức trên vịnh Sagami vào ngày 18/10 tới.

Tàu khu trục Dae Joyeong được sản xuất từ năm 2003, có khả năng chứa 200 người và di chuyển với vận tốc 28 hải lý một giờ. Chiếc tàu chiến này cũng được trang bị ngư lôi, các thiết bị chống ngầm và chống máy bay. Ngoài ra, hai máy bay trực thăng và một hệ thống vũ khí tầm gần cũng được trang bị để tăng sức mạnh cho tàu chiến.

Đây là lần thứ 2 Hàn Quốc huy động tàu hải quân đến Nhật Bản tham dự duyệt binh trên biển sau lần đầu tiên được tổ chức từ năm 2002. Tuy nhiên, theo truyền thông Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Seoul nhận lời mời tham gia của Tokyo do sự kiện lần trước không phải do Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tổ chức mặc dù diễn ra ở vịnh Tokyo.

Ngoài Hàn Quốc, cuộc duyệt binh trên biển sắp tới còn có sự tham gia của các lực lượng hải quân Mỹ, Ấn Độ, Úc và Pháp. Đội hình tàu hải quân các nước sẽ diễu hành trước công chúng và giới chức Nhật Bản. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ có mặt trong sự kiện này.

Bên cạnh đó, tàu chiến Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung về tìm kiếm và cứu nạn với các lực lượng Nhật Bản. Đây là lần thứ 9 hai nước tổ chức các cuộc tập trận như thế này.

Nhật Minh

Theo Yonhap

 

Hàn Quốc gửi tàu chiến tham gia duyệt binh trên biển tại Nhật Bản - 2