1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus corona

(Dân trí) - Hàn Quốc thông báo ca đầu tiên tử vong vì virus corona (Covid-19), trong bối cảnh số người nhiễm tăng vọt lên 104.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus corona - 1

Cảnh sát đeo khẩu trang làm nhiệm vụ trước một cơ sở y tế ở Daegu, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

 

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm kiểm sóat và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 20/2 đưa tin, một người đã thiệt mạng vì nhiễm virus corona chủng mới vào sáng nay. Đây là ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc kể từ khi bệnh dịch bùng phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái.

Thông tin về ca tử vong đầu tiên đến trong bối cảnh Hàn Quốc hôm nay xác nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus corona chủng mới, nâng tổng số người mang virus Covid-19 tại quốc gia Đông Á lên 104.

Theo KCDC, bệnh nhân tử vong được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố phía đông nam Cheongdo. Giới chức Hàn Quốc chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về người bệnh này như tên, tuổi hay quốc tịch. Thông báo cho biết cơ quan y tế đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của bệnh nhân nói trên.

Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng các ca nhiễm virus Covid-19 gia tăng đột biến. Trong số các ca nhiễm mới hôm nay, 23 ca được cho là có liên quan đến một buổi lễ tại nhà thờ ở thành phố Daegu, nơi một phụ nữ 61 tuổi tham gia buổi lễ sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Hôm qua KCDC cũng cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19. Khoảng 11 người được cho là có liên hệ với người phụ nữ trên, trong đó 10 người đã cùng đến một nhà thờ trong thành phố với bệnh nhân. Nhà thờ Shincheonji đã ra thông cáo xác nhận 10 tín đồ của họ dường như bị lây nhiễm từ nữ bệnh nhân 61 tuổi này.

Thông tin trên làm dấy lên mối lo ngại ở Hàn Quốc về trường hợp bệnh nhân “siêu lây nhiễm” nói trên, thuật ngữ ám chỉ một người truyền mầm bệnh cho nhiều người.

Đức Hoàng

Theo Yonhap