1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc "đòi" quyền tự chủ lớn hơn về quốc phòng

Đáp lại mong muốn đóng vai trò lớn hơn về quốc phòng của Hàn Quốc, hôm thứ sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld cho biết Washington sẵn sàng thảo luận về nguyện vọng của Seoul trong việc nắm quyền kiểm soát thời chiến đối với quân đội của mình.

 Ông Rumsfeld hoan ngênh những "ý kiến táo bạo" từ phía Seoul về những thay đổi trong mối quan hệ đồng minh có lịch sử 52 năm giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc

 

Trong cuộc hội đàm thường niên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yoon Kwang-ung đã nêu lên mong muốn của nước này rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với CHDCND Triều Tiên họ sẽ được Washington chuyển giao quyền kiểm soát quân đội lại cho Seoul.

 

Rumsfeld phát biểu với báo giới rằng Hàn Quốc đã phát triển từ một quốc gia nghèo khổ bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trở thành một cường quốc kinh tế với nền quốc phòng ngày càng lớn mạnh.

 

"Khi các các tiềm lực của Hàn Quốc lớn mạnh thì hiển nhiên là họ sẽ đảm đương ngày càng nhiều trách nhiệm như họ đã và đang thực hiện trong những năm gần đây," Rumsfeld nói.

 

Ngày 1/10, tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun nói đã đến lúc Hàn Quốc phải đảm đương trách nhiệm lớn hơn đối với nền quốc phòng của mình nhằm phản ánh một cách xứng đáng quyền lực kinh tế đang ngày một lớn mạnh của mình.

 

Trả lời câu hỏi khi nào thì một sự thay đổi như vậy có thể diễn ra, ông nói: "Điều đó sẽ diễn ra vào thời điểm mà cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho là hợp lý."

 

Các nhà phân tích nhận định rằng Washington khó lòng từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát thời chiến mà quân đội nước này đang nắm giữ kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, vốn kết thúc với một thoả ước ngừng bắn chứ không phải một hiệp định hoà bình với CHDCND Triều Tiên.

 

Theo Bùi Quang

Vietnamnet/Reuters