1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cảnh báo người dân về nguy cơ bắt cóc của Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm qua 2/4 đã phát đi cảnh báo tới người dân nước này về khả năng Triều Tiên có thể bắt cóc công dân Hàn Quốc ở nước ngoài hoặc thực hiện các hành vi khủng bố sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul dụ dỗ 13 công dân Triều Tiên đào tẩu.

Một nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc kể câu chuyện các đồng nghiệp trốn sang Hàn Quốc (Ảnh: CNN)
Một nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc kể câu chuyện các đồng nghiệp trốn sang Hàn Quốc (Ảnh: CNN)

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết: “Chúng tôi (Hàn Quốc) đã đưa ra cảnh báo về khả năng Triều Tiên có thể bắt cóc công dân của Hàn Quốc hoặc thực hiện các hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Chúng tôi đang cố gắng để bảo đảm an toàn cho các công dân của Hàn Quốc”.

“Tất cả các biện pháp đề phòng” nguy cơ bắt cóc công dân Hàn Quốc của Triều Tiên đã được thực thi để đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc ở nước ngoài, bao gồm lệnh cho các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài tăng cường khuyến cáo công dân Hàn Quốc cảnh giác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định.

“Họ (Triều Tiên) đặt mục tiêu 120 người, trong đó có những người Hàn Quốc ở nước ngoài, các binh lính và quan chức”, nhật báo Hankook Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Cũng theo Hankook Ilbo, Bình Nhưỡng âm mưu bắt cóc người Hàn Quốc để đổi lấy 13 công dân Triều Tiên đào tẩu khi đang làm việc trong một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc hồi tháng trước. Triều Tiên cáo buộc Seoul đã dụ dỗ 13 người này đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo thống kê, khoảng 29.000 người Triều Tiên đã trốn sang Hàn Quốc trong nhiều năm qua và chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay đã có tới 342 người.

Thành Đạt

Tổng hợp