1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bán máy bay huấn luyện siêu âm cho Thái Lan

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 16/9 thông báo đã giành được hợp đồng xuất khẩu 4 máy bay huấn luyện T-50 cho Thái Lan.

Thỏa thuận trị giá 110 triệu USD đã được ký giữa Tập đoàn Công nghệ Hàng không Không gian Hàn Quốc (KAI) và chính phủ Thái Lan tại thủ đô Seoul.

Mẫu máy bay T-50, được hỗ trợ phát triển từ tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ, dự kiến sẽ được Hàn Quốc giao cho Thái Lan vào tháng 3/2018.

Mẫu T-50 của KAI (Ảnh AFP)
Mẫu T-50 của KAI (Ảnh AFP)

Trước đó, Không lực Hoàng gia Thái Lan đã cân nhắc nhiều mẫu máy bay để thay thế mẫu L39 đã lỗi thời sau hàng chục năm sử dụng. Năm ngoái, nội các Thái Lan đã thông qua dự án trị giá 103 triệu USD cho dự án này.

Thông báo của KAI đánh giá cao quyết định lựa chọn của Thái Lan: "Quyết định của Không lực Hoàng gia Thái Lan sẽ mở ra cơ hội hợp tác lâu dài với KAI. Mẫu T-50 là lựa chọn tốt nhất cho quá trình hiện đại hóa quân đội Thái lan và giúp huấn luyện để các phi công làm quen với thế hệ máy bay chiến đấu thứ 4".

Thỏa thuận nêu trên có thể mở đường cho quá trình hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh Thái Lan được cho là muốn mua tổng cộng 24 mẫu máy bay huấn luyện trong những tháng tới.

Nếu KAI giành được hợp đồng tiếp theo, trị giá ước tính khoảng 800 triệu USD, đây sẽ là hợp đồng xuất khẩu lớn nhất dành cho T-50 của tập đoàn tới từ Hàn Quốc này.

Thời gian qua, KAI đã giành được một số hợp đồng bán vũ khí đáng chú ý. Năm ngoái, tập đoàn này đã giành được hợp đồng trị giá 420 triệu USD khi bán 12 mẫu T-50 và mẫu FA-50 cho Philippines.

Trước đó, KAI cũng có được hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD với Iraq để bán 24 mẫu FA-50, trong khi Indonesia cũng đặt mua 16 chiếc T-50 hồi năm 2011.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Hàn Quốc bán máy bay huấn luyện siêu âm cho Thái Lan - 2