1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất

(Dân trí) - Khoảng 10 quả mìn được chôn dưới một ngọn núi gần một đơn vị pháo phòng không ở phía nam Seoul đã bị thất lạc sau khi xảy ra một trận lở đất tại khu vực, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc xác nhận.

 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 1
Các binh sĩ dọn dẹp bùn đất sau một trận lở đất ở Seoul.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho hay quân đội đã di dời hầu hết số mìn được chôn gần một đơn vị pháo phòng không trên núi Umyeon. Tuy nhiên, khoảng 10 quả mìn đã không được tìm thấy.

Hàng chục ngôi nhà ở phía nam Seoul hôm qua đã bị chôn vùi dưới bùn đất từ núi Umyeon chảy xuống, làm ít nhất 16 người chết, sau khi các trận mưa lớn nhất trong một thế kỷ qua đổ xuống thủ đô.

Ông Kim cho biết, quân đội đã dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng bởi lở đất nhưng chưa tìm thấy những quả mìn thất lạc.
 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 2
Các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát tại một khu dân cư ở Seoul.

“Cơ hội để tìm thấy những quả mìn là rất thấp. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra trong khu vực. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào nói rằng số mìn đã được phát hiện”, ông Kim nói.

Những quả mìn được chôn dưới núi sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-53, và một quan chức quốc phòng nói hầu hết số mìn đã được di dời trong khoảng thời gian từ 1999-2006.

“Chúng tôi đã đặt các biển cảnh báo quanh núi để cảnh báo người dân và những người leo núi”, ông Kim nói.
 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 3
Xác một chiếc ô tô nhằm giữa đóng rác rưởi tại Seoul sau khi cuốn trôi do mưa lớn.

Các chất nổ cũng bị cuốn trôi từ một kho đạn ở Yangju, phía bắc Seoul, khi kho đạn bị sập dưới sức nặng của một bức tường bùn. Theo một quan chức quân sự, tất cả các chất nổ, trong đó có hàng chục quả mìn, đã được tìm thấy.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã yêu cầu các đơn vị đóng tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kiểm tra xem các chất nổ có bị thất lạc hay không.

Cư dân mạng tại Hàn Quốc đã bàn tán xôn xao và tỏ ra lo lắng về chuyện những quả mìn bị thất lạc.

Khi mưa lớn hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra tại miền bắc Hàn Quốc, các nhà chức trách đã huy động quân đội để trợ giúp các chiến dịch cứu hộ và dọn dẹp.
 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 4
Bùn đất phủ đầy một con phố ở Dongducheon, phía bắc Seoul.

Mưa lớn đã đổ xuống miền bắc và miền trung Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, trong 3 ngày qua, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng và gây ra các trận lở đất.

Cục khí tượng quốc gia Hàn Quốc hôm nay cho biết, thành phố Pocheon và Gapyeong thuộc tỉnh Gyeonggi đã hứng chịu một lượng mưa hơn 700mm, chiếm 50% tổng lượng mưa hàng năm.

Lượng mưa tại thủ đô Seoul hôm 27/7 đã lên tới 301,5mm, đạt mức cao nhất trong 104 năm qua, kể từ năm 1907.
 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 5
Một con đường ở Seoul bị ngập do mưa lớn.

Những cơn mưa lớn tại Seoul và các khu vực lân cận kể từ hôm thứ Ba đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, trong đó có 10 sinh viên đại học bị chôn vùi trong một trận lở đất. 4 người khác cũng mất tích.

Riêng tại Seoul, lở đất từ núi Umyeon đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người. Khoảng 5.000 nhân viên cứu hỏa, các binh sĩ, cảnh sát và những người khác hôm nay đã được huy động để tìm kiếm những người sống sót và dọn dẹp bùn đất đổ xuống các khu dân cư gần chân núi.
 
Hàn Quốc: 10 quả mìn thất lạc sau lở đất - 6
Hàng hóa nằm ngổn ngang dưới bùn đất tại một cửa hàng gần căn cứ quân sự Casey của Mỹ tại Dongducheon, phía bắc Seoul.

An Bình
Theo AP