1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạm đội Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Nhật Bản

(Dân trí) - Lần đầu tiên một hạm đội tàu chiến của Trung Quốc đã băng qua eo biển quốc tế nằm giữa miền Bắc Nhật Bản và miền Viễn Đông của Nga.

Đội tàu Trung Quốc gồm hai tàu khu trục lớn, hai tàu hộ tống và một tàu tiếp tế.
Đội tàu Trung Quốc gồm hai tàu khu trục lớn, hai tàu hộ tống và một tàu tiếp tế.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua cho biết hạm đội gồm 5 tàu hải quân Trung Quốc đã băng qua eo biển Soya, còn được gọi là kênh La Perouse chia tách đảo Sakhalin của Nga với đảo Hokkaido vùng cực Bắc Nhật Bản.

“Hạm đội Trung Quốc bao gồm hai tàu khu trục trang bị tên lửa, hai hộ tống hạm và một tàu tiếp liệu từ vùng biển Nhật Bản đã băng qua eo biển Soya để đến biển Okhotsk vào sáng sớm cùng ngày”, nguồn tin Nhật Bản cho biết.

Trước đó, năm chiếc tàu này đã tham gia cuộc tập trận với hải quân Nga từ ngày 5 - 12/7 ở ngoài khơi cảng Vladivostok thuộc miền Viễn Đông.  Hai tàu hải quân khác của Trung Quốc, vốn cũng tham gia cuộc tập trận, đã đi về hướng biển Hoa Đông ngày 13/7.

Hãng tin Kyodo  dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản thừa nhận nước này vẫn chưa xác định được mục đích của hạm đội tàu hải quân Trung Quốc khi băng qua eo biển. Trước đó một ngày, một hạm đội tàu hải quân Nga gồm 16 chiếc cũng đã đi qua eo biển này để tiến vào biển Okhotsk.

Trung Quốc và Nga vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân hỗn hợp lần thứ hai từ ngày 5 – 12/7 trong bối cảnh khu vực ngày càng lo ngại về sức mạnh hải quân gia tăng của Trung Quốc. Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Tướng Bàng Phong Huy, nói rằng cuộc diễn tập “không nhắm vào nước thứ ba nào”.

Tuy nhiên dư luận khu vực không khỏi quan ngại khi vài năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục có các hành động gia tăng căng thẳng với các nước do tranh chấp biển đảo với Nhật Bản ở Hoa Đông và các nước láng giềng ở Biển Đông.

Vũ Anh
Theo  AFP, Kyodo