1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai vụ phóng tên lửa diễn ra gần như cùng lúc của Mỹ và Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ và Triều Tiên đã phóng tên lửa gần như cùng lúc vào ngày hôm qua 9/5 từ 2 địa điểm cách xa nhau hàng nghìn km.

Hai vụ phóng tên lửa diễn ra gần như cùng lúc của Mỹ và Triều Tiên - 1

Hình ảnh từ cuộc tập trận ngày 4/5 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Quân đội Hàn Quốc phát ra thông báo cho biết Triều Tiên vào 16h29 ngày 9/5 (giờ địa phương) đã phóng đi 2 vật thể bay nghi là tên lửa tầm ngắn. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần, Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng trong bối cảnh họ đã tạm dừng hoạt động này trong hơn 1 năm qua để theo đuổi giải pháp đàm phán hòa bình với Mỹ và Hàn Quốc.

Theo phía Seoul, hai vụ phóng xảy ra ở Kusong, cách nhau trong 10 phút (16h29 và 16h39) và hai vật thể nói trên đã bay lần lượt 420 km và 270 km, sau đó rơi xuống khu vực biển phía đông Triều Tiên.

Điểm đặc biệt là, tại thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa, quân đội Mỹ ở cách đó 9.656 km cũng đang thực hiện nhiệm vụ tương tự với tên lửa kích thước lớn hơn.

Vào 12h40 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh không kích toàn cầu của không quân Mỹ đã phóng tên lửa liên lục địa không có đầu đạn Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg, California. Tên lửa này đã bay xa 6.437 km.

Đây cũng là vụ thử thứ 2 của Minuteman III trong tuần qua. Lần trước đó, Mỹ đã thử một tên lửa và nó đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Trả lời Fox News, các quan chức không quân Mỹ khẳng định rằng thời gian 2 vụ phóng tên lửa của Mỹ và Triều Tiên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Trong vụ thử Minuteman III ngày 1/5, Mỹ cho biết mục tiêu của họ là nhằm xác nhận tính hiệu quả của hệ thống vũ khí.

Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa mặt đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân duy nhất đang phục vụ trong biên chế Mỹ, theo RT. Nó cũng là một trong những trụ cột của bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ trên không, trên mặt đất và trên biển.

Vụ phóng tên lửa của Mỹ và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa 2 nước đang bế tắc do bất đồng quan điểm về tiến trình thực hiện.

Đài NHK của Nhật Bản dẫn thông báo ngày 9/5 của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Triều Tiên đã phóng đi các tên lửa đạn đạo. Đây là động thái có thể khiến quá trình đàm phán phi hạt nhân giữa 2 nước thêm căng thẳng do theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm bắn mọi thiết bị sử dụng công nghệ đạn đạo.

Đức Hoàng

Theo Business Insider