1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tháng, Nga bán hơn 2,5 tỉ USD vũ khí

Trong 2 tháng đầu năm 2013, Nga đã bán cho các nước khác một số lượng vũ khí trị giá hơn 2,5 tỉ USD.

Ông Alexander Fomin, người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật liên bang, xác nhận: “Trong tháng đầu tiên của năm nay, chúng tôi bán được số vũ khí trị giá 1 tỉ USD. Trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh số từ bán vũ khí đã vượt quá 2,5 tỉ USD”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông Fomin cho biết danh mục các đơn đặt hàng vũ khí từ nước ngoài hiện nay trị giá tổng cộng khoảng 46 tỉ USD, 80% trong số đó là các đơn hàng cho 3-4 năm sau”.

Ngoài ra, ông cũng cho biết năm trước, Nga đã bán cho các nước số vũ khí trị giá trên 15 tỉ USD, nhiều hơn kế hoạch ban đầu 12% và nhiều hơn năm 2011 2 tỉ USD.

Thêm vào đó, ông Fomin nhấn mạnh rằng Nga và Iraq không ký hợp đồng cung cấp vũ khí và vũ khí quân dụng hạng nặng cho quốc gia trung Đông này. Trước đây, các phương tiện truyền thông Nga và Iraq đưa tin hai nước này đã ký các hợp đồng quân sự trị giá 4,2 tỉ USD.

Ông Fomin cũng tiết lộ rằng Nga đã mất hàng trăm triệu USD tiền phạt vì đã đình chỉ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Theo Lục San
Người Lao Động/RIA Novosti