1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cuối tuần qua đã rời cảng San Diego và hướng về phía tây Thái Bình Dương, nơi đã có tàu sân bay USS Ronald Reagan triển khai sẵn.

Hai tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên - 1

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Hãng tin Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 20/1 cho biết, giới chức Mỹ nói rằng, tàu USS Theodore Roosevelt tiến về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song các nguồn tin nội bộ cho rằng, con tàu sẽ hoạt động gần bán đảo Triều Tiên. Biên đội tàu do USS Theodore Roosevelt dẫn đầu có tàu khu trục lớp Aegis USS Pinckney có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

"Động thái triển khai này dường như nhằm đề phòng mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên và nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự như năm 2017", Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Tàu USS Theodore Roosevelt thuộc Hạm đội số 3 của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực từ Đông Thái Bình Dương đến vùng biển phía tây của Mỹ. Tàu này từng được triển khai ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 nhằm gây sức ép với Triều Tiên.

Tháng 11/2017, tàu USS Theodore Roosevelt cùng với tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và gia nhập với Hạm đội số 7, đơn vị phụ trách tuần tra Tây Thái Bình Dương và Biển Đông.

Quan hệ Mỹ - Triều Tiên có xu hướng căng thẳng trở lại thời gian gần đây trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục rơi vào bế tắc. Giới chức Bình Nhưỡng cuối năm 2019 tuyên bố ngừng đàm phán giải trừ hạt nhân với Washington và sẽ theo đuổi "con đường mới" nếu Mỹ không nhượng bộ trong đàm phán.

Kevin Schneider, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, cho biết với hãng tin Yomiuri Shimbun hôm qua 19/1 rằng, quân đội Mỹ đã phát hiện một số thay đổi trong quân đội Triều Tiên trong vài tháng trở lại đây.

Trong một diễn biến liên quan khác, Triều Tiên được cho là đã bổ nhiệm một cựu sĩ quan quân đội từng đứng đầu phái đoàn trong các cuộc đàm phán cấp cao liên Triều làm ngoại trưởng mới của nước này. Theo Yonhap, động thái cải tổ trên có thể thay đổi đường hướng các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Minh Phương
Theo Chosun Ilbo