1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc phát triển “nhảy vọt” năm 2013

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đưa tin, hơn 2 chục tàu chiến Trung Quốc đã được hạ thủy trong năm 2013, năm chứng kiến sự phát triển “nhảy vọt” của hải quân nước này.

 
Lễ bàn giao tàu khu trục Type 052C của hải quân Trung Quốc ngày 26/12 vừa qua.
Lễ bàn giao tàu khu trục Type 052C của hải quân Trung Quốc ngày 26/12 vừa qua.

Theo trang web của Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc, năm 2013 hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) đã được giới chức trách Trung Quốc đặt ưu tiên phát triển hàng đầu, trong bối cảnh căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo gia tăng.

 

Và theo tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông, nhờ sự ưu tiên này mà ít nhất 27 tàu chiến mới đã được hạ thủy hoặc được triển khai trong năm 2013. Trong số này có 2 tàu khu trục Type 052C, một tàu khu trục Type 052D, 6 tàu khu trục nhỏ Type 054A và 18 tàu hộ tống Type 056.

 

Theo Tạp chí Phố Wall châu Á, 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc bắn thử vào năm ngoái, tên lửa bắn từ mặt đất DF-41 và JL-2 triển khai từ tàu ngầm, có thể kết hợp để giúp Trung Quốc đạt khả năng tấn công thứ hai (chống lại được các cuộc tấn công hạt nhân).

 

Theo tờ báo, những bước tiến của Hải quân PLA được xem là thước đo chiến lược của Trung Quốc, cho thấy Trung Quốc giờ đây sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất châu Á, với 79 tàu chiến lớn, hơn 55 tàu ngầm, 55 tàu lưỡng cư cỡ lớn và cỡ trung cùng 85 tàu có tên lửa dẫn đường loại nhỏ hơn.

 

Vũ Quý

Tổng hợp