1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Philippines sắp nhận trực thăng, tàu chiến hiện đại

(Dân trí) - Hải quân Philippines dự kiến sẽ nhận 3 trực thăng mới vào cuối năm nay và một khinh hạm của Mỹ vào tháng tới để tăng cường các năng lực an ninh hàng hải.

Một chiếc trực thăng AW 109 Power.
Một chiếc trực thăng AW 109 Power.

Tư lệnh hải quân Philippines, Phó đô đốc Jose Luis Alano, hôm 22/5 cho biết hải quân sẽ tiếp nhận 3 trực thăng vào tháng 12 năm nay và đây là lô đầu tiên được bàn giao trong số các trực thăng mua của nhà cung cấp AugustaWestland S.P.A.

Chính phủ Philippines muốn mua 5 chiếc trực thăng AW 109 Power của công ty liên doanh Anh-Italia với giá 31,5 triệu USD.

“Chúng tôi đang chờ nhận các trực thăng hải quân… Lô đầu tiên sẽ tới Philippines vào tháng 12 này”, ông Alano cho biết.

Trên trang web, công ty AugustaWestland miêu tả các trực thăng AW 109 là “phi cơ đa năng mang lại các lợi ích tối ưu cho chính phủ và các thị trường quân sự”.

Trực thăng AW 109  có thể được sử dụng cho các hoạt động như giám sát hàng hải, tìm kiếm, cứu hộ và trinh sát mặt nước.

Chính phủ Philippines và công ty AugustaWestland đã ký hợp đồng mua bán các trực thăng AW 109 Power hồi tháng 12 năm ngoái.

Tháng sau, Manila nhận tàu chiến thứ 2 của Mỹ
 
Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz của hải quân Philippines.
Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz của hải quân Philippines.

Trong khi đó, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz, khinh hạm lớp Hamilton thứ 2 mà Philippines mua của Mỹ, đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển để chuẩn bị cho hành trình tới Philippines vào tháng tới.

Đại sứ quán Philippines tại Washington cho hay tàu Alcaraz của hải quân Philippines hôm 20/5 đã rời trung tâm huấn luyện ở Bắc Charleston, bang Nam Carolina, nơi nó đã được tân trang kể từ khi được bán cho phía Philippines hồi năm ngoái, để tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Đại tá Elson Aguilar, tuỳ viên quốc phòng và hải quân của đại sứ quán Philippines, cho biết tàu Alcaraz có mặt trên biển trong 3 ngày để thử nghiệm các hệ thống trước khi trở về cảng.

14 sĩ quan và 74 thủy thủ của Alcaraz do Đại tá Ernesto Baldovino đứng đầu đã tham gia công tác huấn luyện kể từ năm ngoái.

Tàu Alcaraz, dài 115m, được đưa vào biên chế năm 1968 và phục vụ trong lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho tới khi “về hưu” và được bán cho phía Philippines hồi tháng 5/2012.

Con tàu đang được tân trang với chi phí lên tới 15,15 triệu USD.

Phó đô đốc Alano cho hay tàu Alcaraz sẽ giúp lực lượng hải quân tăng cường năng lực để thực thi luật pháp trên biển.

Các quan chức trước đó dự đoán con tàu dự kiến tới Philippines vào tháng 1 năm nay nhưng lịch trình bị trì hoãn do việc phải sửa chữa và huấn luyện thuỷ thủ.

An Bình
Tổng hợp