1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ sẽ được biên chế thêm nhiều tàu sân bay

Trong một bài viết mới đây đăng trên trang tin War is Boring, tác giả David Ex cho biết, số tàu sân bay trong biên chế của Hải quân Mỹ hiện là 10 chiếc nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Vì vậy, Hải quân Mỹ đang muốn gia tăng số lượng tàu sân bay của mình, bất chấp những chi phí khổng lồ sẽ phải bỏ ra.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Ảnh: War is Boring
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Ảnh: War is Boring

Theo tác giả, mong muốn này của Hải quân Mỹ hoàn toàn có thể sẽ trở thành hiện thực vì lần đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ qua, đảng Cộng hòa đã có thể giành quyền kiểm soát cả Quốc hội lẫn Nhà Trắng. Do đó, trong vòng ít nhất 2 năm tới, Hải quân Mỹ sẽ nhận được kinh phí và những ủng hộ về chính trị để tăng cường số lượng tàu sân bay cũng như các tàu chiến khác.

Trong chiến dịch tranh cử, tỷ phú Donald Trump cũng đã từng cam kết xây dựng lực lượng quân đội Mỹ hùng mạnh, bao gồm tăng lực lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu từ 480.000 lên 540.000, tăng số tàu chiến từ 276 lên 350 chiếc cho lực lượng hải quân và trang bị 1.200 máy bay chiến đấu so với con số 1.100 hiện nay cho lực lượng không quân.

Reuters cho biết, Ủy ban Ngân sách Liên bang ước tính kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể khiến chi tiêu quốc phòng hằng năm của Mỹ tăng thêm 150 tỷ USD.

Theo War is Boring, Hải quân Mỹ đã có kế hoạch tăng số tàu chiến từ 282 hiện nay lên 355 chiếc trong vòng 30 năm tới. Tính trung bình, mỗi chiếc tàu chiến mới của Hải quân Mỹ sẽ tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD nên kế hoạch gia tăng số lượng tàu chiến nói trên sẽ tiêu tốn khoảng 150 tỷ USD. Đây là chưa tính đến các chi phí khác cho thủy thủ đoàn, vũ khí và bảo dưỡng, sửa chữa. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của mỗi tàu sân bay trong một năm là 500 triệu USD.

Hiện trong biên chế của Hải quân Mỹ có 10 tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz. Dự kiến chiếc tàu sân bay thứ 11 sẽ được hạ thủy và biên chế cho Hải quân Mỹ trong năm 2017.

Theo Vũ Hoàng

Quân đội nhân dân