1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ lần đầu rộng cửa đón nữ thủy thủ tàu ngầm

(Dân trí) - Hải quân Mỹ ngày 22/6 thông báo nhóm 38 nữ thủy thủ đầu tiên đã được lựa chọn để làm việc trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này.

Hình minh họa. (Ảnh:

Hình minh họa. (Ảnh: AP)

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết quyết định trên là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đã được Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greener, thông qua nhằm mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạt động của hải quân.

Thông báo nêu rõ: “Theo quyết định mới được công bố, 4 nữ thủy thủ sẽ nắm các vị trí điều hành, trong khi 34 nữ thủy thủ còn lại sẽ đảm nhiệm các công việc khác trên tàu ngầm USS Michigan”.

Theo Sputnik, USS Michigan là một trong những tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ohio, đặt tại căn cứ của Hải quân Mỹ tại bang Washington.

Chuẩn Đô đốc Charles Richard, Chỉ huy nhóm tàu ngầm số 10, cho biết: “Chúng tôi hài lòng khi phụ nữ mong muốn được làm việc trong môi trường khó khăn như trong các chiến dịch dưới biển”.

Theo kế hoạch, các nữ thủy thủ nêu trên sẽ phải kiểm tra sức khỏe để đáp ứng được yêu cầu làm việc trong tàu ngầm. Sau đó họ sẽ bắt đầu được huấn luyện tại trường chuyên về tàu ngầm tại thành phố Groton, bang Connecticut.

Dự kiến, đợt tuyển nữ thủy thủ thứ hai của Hải quân Mỹ sẽ được công bố vào tháng 7/2015. Nhiều khả năng nhóm thứ hai sẽ làm việc trên tàu ngầm USS Florida, hiện đang đóng tại căn cứ ở Kings Bay, bang Georgia.

Ngọc Anh
Tổng hợp