1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai người đặc biệt có thể tháp tùng ông Trump gặp ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Khi hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều sắp tới gần, những đồn đoán về các nhân vật đặc biệt có thể tháp tùng Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore cũng bắt đầu hé lộ.

Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo viết trên Twitter hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới và địa điểm gặp mặt là ở Singapore. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ biến cuộc gặp này thành “thời khắc lịch sử cho hòa bình thế giới”.

Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhà Trắng cũng từ chối trả lời câu hỏi của Newsweek về việc ai sẽ tháp tùng ông Trump.

Tuy nhiên, dựa trên các chuyến đi trước đây của Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con gái đồng thời là cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump được dự đoán sẽ là hai người đi cùng ông Trump tới Singapore lần này.

Dưới đây là một số chuyến công du mà bà Melania và Ivanka từng tháp tùng Tổng thống Trump:

Ả rập Xê út

Vợ và con gái ông Trump không mang khăn trùm đầu khi tới Ả rập Xê út

Đệ nhất phu nhân Melania từng đi cùng Tổng thống Trump tới gặp Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và các quan chức cấp cao của Ả rập Xê út tại hội nghị thượng đỉnh Riyadh vào tháng 5/2017.

Đức

Ivanka Trump (thứ hai từ trái sang) từng được mời dự hội thảo với Thủ tướng Đức Angela Merkel (ngoài cùng bên phải) trong khuôn khổ thượng đỉnh G20 tại Berlin năm 2017 (Ảnh: Getty)
Ivanka Trump (thứ hai từ trái sang) từng được mời dự hội thảo với Thủ tướng Đức Angela Merkel (ngoài cùng bên phải) trong khuôn khổ thượng đỉnh G20 tại Berlin năm 2017 (Ảnh: Getty)

Cả Tổng thống Trump và con gái Ivanka đều có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg, Đức vào tháng 7/2017. Truyền thông từng đưa tin Đệ nhất phu nhân Melania đã được nhờ can thiệp để kết thúc cuộc hội đàm kéo dài giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ thượng đỉnh G-20.

Ba Lan

Ngay sau thượng đỉnh G-20 tại Đức, Đệ nhất phu nhân Melania đã đi cùng chồng tới cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Ba Lan. Bà Trump cũng trực tiếp ngồi nghe cuộc hội đàm này.

Pháp

Cuối tháng 7 năm ngoái, bà Melania một lần nữa tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du tới Paris, Pháp. Trong khi ông Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron thảo luận cuộc chiến tại Syria và các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, bà Melania dành thời gian tham quan các di tích lịch sử cùng Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte.

Châu Á

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tiếp đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 11/2017 (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tiếp đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 11/2017 (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Trump qua 5 quốc gia kể từ khi ông nhậm chức, Đệ nhất phu nhân Melania cũng đi cùng nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump chỉ tháp tùng tổng thống trong giai đoạn đầu của chuyến thăm và tới Nhật Bản. Sau đó, Ivanka được ông Trump chỉ đạo quay về nước để thúc đẩy cải cách thuế mới của đảng Cộng hòa.

Nhà Trắng cho biết Singapore được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì nước này vừa có thể đảm bảo an ninh tốt cho hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều, vừa đảm bảo tính trung lập cao. Hiện có 3 địa điểm tiềm năng tại Singapore nhiều khả năng được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp là khách sạn Shangri-La, tổ hợp Marina Bay Sands và đảo Sentosa.

Thành Đạt

Theo Newsweek