1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai nghi phạm Triều Tiên và thi thể ông Kim Jong-nam đã rời Malaysia

(Dân trí) - Máy bay chở 2 nghi phạm Triều Tiên cùng với thi thể của người nghi là ông Kim Jong-nam đã khởi hành rời Malaysia vào tối qua và quá cảnh tại Bắc Kinh sáng sớm nay trước khi trở về Triều Tiên, đài NHK cho biết.


Hai nghi phạm bị nghi là từng trốn trong đại sứ quán Triều Tiên đã rời Malaysia vào tối 30/3. (Ảnh: NHK)

Hai nghi phạm bị nghi là từng trốn trong đại sứ quán Triều Tiên đã rời Malaysia vào tối 30/3. (Ảnh: NHK)

Theo NHK, hai nghi phạm được xác định là Bí thư thứ hai đại sứ quán Triều Tiên Hyon Kwang Song và nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo Kim Uk Il đã lên chiếc máy bay chở thi thể ông Kim Jong-nam hôm qua. Đó là chuyến bay mang số hiệu MH360 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khởi hành lúc 7h39 tối 30/3. Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh vào sáng sớm nay để quá cảnh trước khi trở về Triều Tiên.


Hành khách được cho là các nghi phạm Triều Tiên trên chuyến bay rời Malaysia tới Bắc Kinh tối 30/3. (Ảnh: Reuters)

Hành khách được cho là các nghi phạm Triều Tiên trên chuyến bay rời Malaysia tới Bắc Kinh tối 30/3. (Ảnh: Reuters)

Đây là kết quả đàm phán giữa chính phủ Malaysia và Triều Tiên sau gần 2 tháng căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo đó, Malaysia sẽ bàn giao thi thể ông Kim Jong-nam cho Bình Nhưỡng và cho phép các nghi phạm Triều Tiên rời đi.


9 công dân Malaysia trở về nước an toàn. (Ảnh: AFP)

9 công dân Malaysia trở về nước an toàn. (Ảnh: AFP)

Đổi lại, 9 công dân Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên do lệnh cấm xuất cảnh cũng được trả tự do để trở về nước. Máy bay chở 3 quan chức ngoại giao Malaysia cùng 6 thành viên trong gia đình họ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Kuala Lumpur vào sáng sớm nay.

Các công dân Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên vui mừng về nước

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua khám nghiệm tử thi, giới chức Malaysia xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay chỉ xác nhận nạn nhân là công dân của họ và có thể tử vong do trụy tim.

Minh Phương

Theo AFP