1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai đội bóng rổ Trung-Mỹ “làm lành” sau vụ ẩu đả

(Dân trí) - Một đội bóng rổ của Trung Quốc, bị tai tiếng vì tham gia vụ ẩu đả với các cầu thủ Mỹ trong trận đấu giao hữu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm vừa rồi, đã tới sân bay Bắc Kinh để “làm lành” với đội bạn.

 
Hai đội bóng rổ Trung-Mỹ “làm lành” sau vụ ẩu đả - 1
Bức ảnh cho thấy 3 cầu thủ Trung Quốc đá một cầu thủ đại học Georgetown.

Các cầu thủ của đội bóng rổ Bayi Rockets thuộc quân đội Trung Quốc đã bắt tay với 2 cầu thủ của đội bóng rổ Georgetown Hoyas thuộc Đại học Georgtown, sau vụ “choảng nhau nảy lửa” trên sân thi đấu, Georgetown cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải nói các cầu thủ đội Bayi đã đến sân bay ở Bắc Kinh để tiễn đội Georgetown và hai bên trao đổi quà lưu niệm.

“Theo tôi biết thì mọi chuyện đã ổn thỏa”, ông Thôi Thiên Khải nói với các phóng viên.

Trận đấu giao hữu hôm thứ Năm đã bị bỏ dở sau khi một vụ ẩu đả dữ dội nổ ra. Các cầu thủ hai đội đã lao vào đánh đá nhau, khiến ban tổ chức phải tuyên bố kết thúc sớm trận đấu.

Sự cố này bị “tai tiếng” khi trận đấu được tổ chức trùng với chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa 2 nước.

Đích thân ông Biden, cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ và Trung Quốc, cũng đã đến xem trận thi đấu bóng rổ của 2 đội Georgetown Hoyas và Bayi ngay sau khi đặt chân tới sân bay ở Bắc Kinh. Nhưng ông Biden đã rời trận đấu trước khi vụ ẩu đả xảy ra.

Hai động dự kiến sẽ gặp lại nhau vào hôm nay, 21/8, ở Thượng Hải nhưng lịch trình đã bị thay đổi. Georgtown dự kiến sẽ đấu với đội Liaoning Dinosaurs.

Phía Georgtown cho biết sự thay đổi này được lên kế hoạch từ trước và không liên quan tới vụ ẩu đả hôm thứ Năm.

An Bình
Theo BBC