1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai cần cẩu bất ngờ đổ, san phẳng nhiều nhà dân

Chiều 3/8, hai chiếc cần cẩu do mất thăng bằng đã đổ sập xuống xuống khu dân cư biến nhiều ngôi nhà và cửa hàng thành đống đổ nát tại thị trấn Alphen aan den Rijn, phía Nam Hà Lan.

Hai cần cẩu bất ngờ đổ, san phẳng nhiều nhà dân - 1

Hai cần cẩu bất ngờ đổ, san phẳng nhiều nhà dân - 2

Hai cần cẩu bất ngờ đổ, san phẳng nhiều nhà dân - 2

Theo Trung tâm cứu trợ khẩn cấp, hơn 20 người khác đã bị thương trong vụ tai nạn, không có người thiệt mạng. Tuy nhiên, Thị trưởng Liesbeth Spies trong một tuyên bố cho biết “Cho đến giờ, không hề nhận được báo cáo thương vong. Mọi con số giới truyền thông đưa đều không chính xác”.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do một chiếc cần cẩu bị mất cân bằng tải trọng, kéo theo chiếc cần cẩu thứ hai cũng đổ xuống. Trước khi xảy ra sự cố, hai chiếc cần cẩu đang giữ một khối bê tông thì bất ngờ rung lắc mất phương hướng. Sau đó, chúng đổ sập xuống dãy nhà ngay sát đó, tạo nên cảnh tượng khói bụi kinh hoàng. Khối bê tông cũng rơi vào nhà dân, san phẳng mọi thứ xung quanh. Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ được huy động có mặt kịp thời tại hiện trường để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo giới chức địa phương, chiếc cần cẩu thứ nhất đổ sập liền một lúc 5 nhà dân, trong khi đó, chiếc thứ hai rơi trúng nhiều cửa hàng bên cạnh.

Video khoảnh khắc hai cần cầu đè sập nhà dân:

Hai chiếc cần cẩu đang làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp cây cầu Queen Juliana bắc ngang qua con sông Old Rhine được xây dựng từ những năm 1950s. Hiện các công tố viên người Hà Lan đang mở một cuộc điều tra về tai nạn trên. Theo nguồn thông tấn ANP, ba đối tượng liên quan đã ra tự thú tại một đồn cảnh sát khu vực.

Theo Hồng Hạnh/BBC

baotintuc.vn

Hai cần cẩu bất ngờ đổ, san phẳng nhiều nhà dân - 4