1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gruzia tập trận cùng Anh, Mỹ sát biên giới Nga

(Dân trí) - Quân đội Gruzia ngày 11/5 bắt đầu cuộc tập trận Noble Partner (Đối tác cao quý) kéo dài hai tuần với Mỹ và Anh, khiến Nga lo ngại và gọi đây hành động mang tính khiêu khích.

Binh lính Mỹ tham gia tập trận tại Gruzia (Ảnh: Reuters)
Binh lính Mỹ tham gia tập trận tại Gruzia (Ảnh: Reuters)

Khoảng 650 binh lính Mỹ và 150 binh lính Anh sẽ tham gia cuộc tập trận này. Washington đã đưa nhiều khí tài quân sự hiện đại tới Gruzia để tham gia tập trận, trong đó có 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley lần đầu tiên được Mỹ triển khai và 8 xe tăng M1A2 Abrams. Ngoài ra, các xe tăng T-72 và xe bọc thép BMP-2 của Gruzia do Liên Xô sản xuất cũng có mặt trong cuộc tập trận lần này.

Cuộc tập trận Noble Partner sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Vaziani, cũng là nơi đóng quân của quân đội Nga từ trước năm 2001.

Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tập trận này là “hành động khiêu khích”. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga viết: “Chúng tôi coi hành động “triển khai” quân của các binh lính NATO trên lãnh thổ Gruzia là một hành động khiêu khích, cố tình làm bất ổn tình hình chính trị quân sự tại khu vực Caucasus”.

Mặc dù vậy, phía Gruzia sau đó bác bỏ những nhận định này của Nga. “Những cuộc tập trận này không nhằm chống lại bất kỳ ai. Không hề có dấu hiệu khiêu khích ở đây”, Thủ tướng Gruzia Georgy Kvirikashvili nhấn mạnh.

Thực tế, Gruzia đang tìm cách để gia nhập Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên Moscow phản đối kịch liệt mong muốn này của Gruzia.

Thành Đạt

Theo Sputnik