1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Góc khuất phía sau “nhà máy sản xuất người nổi tiếng” ở Trung Quốc

(Dân trí) - Phía sau những hòa nhoáng, xa hoa mà người hâm mộ vẫn thường thấy, những người làm nghề trình diễn trên mạng ở Trung Quốc phải làm việc trong một không gian chật hẹp, dưới sự giám sát gắt gao từ công ty quản lý.


Một cô gái làm nghề trình diễn trực tuyến (Ảnh: Thời báo Hoa nam Buổi sáng)

Một cô gái làm nghề trình diễn trực tuyến (Ảnh: Thời báo Hoa nam Buổi sáng)

Er Xuan, 19 tuổi là một người làm nghề trình diễn trên mạng. Công việc hàng ngày của cô là hát, trò chuyện, tâm sự với 10.000 người hâm mộ theo dõi cô qua một trang web phát hình trực tiếp.

Thoạt nhìn có thể thấy công việc của Er Xuan là một cơ hội hấp dẫn để kiếm tiền, nhưng theo một báo cáo của giới truyền thông Trung Quốc mới đây, điều đó không hề dễ dàng.

Theo Beijing News, mỗi ngày Er Xuan phải dành ra tối thiểu 6 giờ, có hôm tới 15 giờ, để làm việc trong một căn phòng nhỏ xíu trên văn phòng của công ty quản lý. Đổi lại, cô sẽ nhận được mức lương cơ bản là 750 USD/tháng cho việc trình diễn để người hâm mộ xem.

Mục tiêu nghề nghiệp của cô là khiến những người hâm mộ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nếu họ cảm thấy hứng thú, họ sẽ tặng quà ảo cho Er Xuan, và mức thu nhập của cô sẽ tăng lên đáng kể.

Trung bình mỗi tháng Er Xuan nhận được gần 450 USD/tháng từ quà của người hâm mộ. Cô chỉ được giữ 40% số tiền, phần còn lại công ty quản lý và công ty điều hành nền tảng phát sóng trực tuyến chia nhau.

Phần lớn những người làm việc trình diễn trực tuyến là nữ giới. Các công ty quản lý sẽ cung cấp phòng trình diễn phía bên trong “nhà máy sản xuất người nổi tiếng”, cùng với các thiết bị. Khoản này có chi phí gần 750 USD/người.

Để đạt được số người hâm mộ như của Er Xuan, cô đã phải thực hiện biểu diễn, nói chuyện trực tuyến khoảng 720 giờ trong vòng 3 tháng.

Trong suốt thời gian đó, các công ty quản lý sẽ theo dõi chặt chẽ từng hành động của những người biểu diễn thông qua một lỗ nhỏ trong căn phòng làm việc của những người trình diễn.

Các công ty quản lý đồng thời cũng đưa ra những quy định chặt chẽ như không thể trực tuyến mà không trang điểm, hay không được phép kể về cuộc sống cá nhân riêng tư.

Mặc dù phải làm việc trong khoảng thời gian dài với khoản thưởng ít ỏi nhưng đây lại là công việc mơ ước của 50% những người trẻ tuổi sinh sau năm 1995 ở Trung Quốc. Họ khao khát có được sự nổi tiếng và tiền tài.

Theo thống kê, chỉ một phần năm trong số những người làm nghề trình diễn trực tuyến có thể sống tốt với thu nhập từ nghề nghiệp.

Đức Hoàng

Theo SCMP