1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới siêu giàu tại nghị trường Trung Quốc ngày càng giàu hơn

(Dân trí) - Kỳ họp quốc hội của Trung Quốc sắp tới sẽ quy tụ hơn 150 đại biểu thuộc nhóm tỷ phủ và giới siêu giàu với tổng tài sản ròng lên tới 650 tỷ USD, tương đương 2 lần GDP của Ireland.

Một phiên họp quốc hội Trung Quốc. (Ảnh: AFP)
Một phiên họp quốc hội Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

AFP ngày 2/3 dẫn một báo cáo cho biết, từ các “ông trùm” trong giới công nghệ và Internet cho tới những nhân vật chủ chốt trong giới bất động sản, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, sẽ tụ họp tại Đại lễ đường Nhân dân tham dự kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 5/3.

Một trong số các đại biểu siêu giàu là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp - CCPPC ), cơ quan cố vấn cấp cao của chính phủ, dự kiến sẽ triệu tập vào ngày 3/3.

Những người khác sẽ tham dự Đại hội Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội - NPC), với chương trình dự kiến kéo dài 2 tuần, bắt đầu vào ngày 5/3.

Theo báo cáo của tạp chí có trụ sở tại Thượng Hải Hurun, trong hơn 5.130 đại biểu tham dự kỳ họp, có 153 người thuộc giới siêu giàu, so với 209 người hồi năm ngoái. Dù số lượng có giảm hơn, nhưng tổng tài sản ròng của nhóm này hơn hẳn năm ngoái: 650 tỷ USD, so với 507 tỷ năm 2017.

Danh sách bao gồm 102 tỷ phú USD, tương đương với con số năm ngoái. Thành viên tiêu biểu nhất tham dự có thể kể tới như ông Pony Ma, chủ tịch tập đoàn Internet khổng lồ Tencent, đại biểu quốc hội giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản 47 tỷ USD; giám đốc điều hành hãng điện thoại Xiaomi Lei Jun; hoặc chủ tịch hãng sản xuất xe hơi Geely Li Shufu.

Trong khi đó, các đại biểu tham gia CCPPC bao gồm người đứng đầu hãng Baidu Robin Li, người sáng lập JD.com Liu Qiangdong, ông chủ công ty bất động sản Evergrande Xi Jiayin. Ông Xi cũng được biết đến là đại biểu giàu như 2 trong kỳ họp lần này với khối tài sản 41 tỷ USD.

Trong số những đại biểu tham gia, có 28 người nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Hurun bầu chọn.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia