1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới chức Mỹ lúng túng chuyện ông Trump tiết lộ thủ lĩnh IS "rên rỉ" khi chết

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình từ Nhà Trắng hôm 27/10 rằng thủ lĩnh phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi “rên rỉ và khóc lóc” trước khi tự kích hoạt áo đánh bom tự sát khi bị các đặc nhiệm Mỹ dồn tới một đường hầm.

Giới chức Mỹ lúng túng chuyện ông Trump tiết lộ thủ lĩnh IS rên rỉ khi chết - 1

Tổng thống Trump phát biểu về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS ngày 27/10 (Ảnh: Reuters)

 Trong bài phát biểu kéo dài 48 phút, ông chủ Nhà Trắng đã gọi thủ lĩnh IS là một kẻ hèn nhát, miêu tả rất chi tiết những phút cuối của y trong hoảng loạn, kinh hãi trước khi sự chứng kiến của các lực lượng Mỹ truy đuổi hắn.

“Hắn ta chết như một con chó… Thế giới giờ đây trở nên an toàn hơn nhiều”, ông Trump nói thêm.

Cuộc đột kích do các đặc nhiệm Mỹ diễn ra vào đêm ngày 26/10 đã dẫn tới cái chết của thủ lĩnh phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới, sau khi mạng lưới này gây ra các tội ác đẫm máu trên toàn cầu.

Nhưng các quan chức quốc phòng hàng đầu theo dõi cuộc đột kích cùng Tổng thống Trump tại Phòng Tình huống lại tỏ ra dè dặt khi được đề nghị nói chi tiết về các miêu tả của Tổng thống Trump liên quan tới những phút cuối cùng của Baghdadi, gây ra những hoài nghi về việc ông Trump lấy thông tin ở đâu.

Khi được hỏi cụ thể về bình luận “rên rỉ”, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay ông không biết Tổng thống lấy các chi tiết trên ở đâu, nhưng nói rằng ông Trump có kế hoạch trò chuyện với một số đặc nhiệm tham gia chiến dịch và có thể có được thông tin từ các cuộc trao đổi này.

Ông Trump xác nhận thủ lĩnh tối cao IS đã bị tiêu diệt

“Tôi biết Tổng thống có kế hoạch nói chuyện với các thành viên nhóm chiến dịch, nhưng tôi không biết nguồn tin ở đâu ra. Tôi cho rằng ông đã trao đổi trực tiếp với họ”, ông Milley nói, nhưng không thể xác nhận các cuộc trao đổi này diễn ra khi nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng công khai nói rằng ông không chắc Tổng thống lấy các thông tin chi tiết ở đâu.

“Tôi không có các chi tiết đó”, ông Esper nói trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm 27/10, cho biết thêm rằng “Tổng thống có thể có cơ hội trao đổi với một số chỉ huy trên bộ của chiến dịch”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cũng không trả lời trực tiếp vấn đề khi được hỏi hôm 28/10 về việc Tổng thống Trump nhìn và biết các biểu lộ của Baghdadi trong những phút cuối thế nào.

Một số quan chức quan chức tham gia chuẩn bị bài phát biểu cho Tổng thống sau đó nói với các đồng nghiệp rằng bài phát biểu mà ông Trump đưa ra không giống với những gì họ chuẩn bị, CNN dẫn lời những người nắm rõ vấn đề cho biết. Ông Trump nói với các trợ lý rằng ông muốn một bài phát biểu “cứng rắn”, theo một nguồn tin tiết lộ.

Theo CNN, ông Trump và cố vấn chính sách cấp cao Stephen Miller, người từng đóng vai trò chính trong việc chuẩn bị các bài phát biểu, dường như đã chỉnh sửa bài phát biểu vào phút chót, và đây là lý do khiến Tổng thống bước lên bục muộn so với kế hoạch.

Một quan chức quốc phòng cho rằng ít có khả năng các thông tin chi tiết của ông Trump dựa trên những vì ông nghe được từ giọng của Baghdadi trong Phòng Tình huống, nơi ông giám sát chiến dịch trực tiếp.

Trước đó, cũng có những ý kiến cho rằng việc Tổng thống Trump tiết lộ quá nhiều thông tin về chiến dịch và điều này có thể giúp các nhóm khủng bố giải mã cách Mỹ thu thập tình báo và thực hiện các cuộc đột kích về sau.

An Bình