1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng Francis mặc áo mưa gặp giáo dân Philippines

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis hôm nay 17/1 tổ chức Thánh lễ ngoài trời tại thành phố Tacloban của Philippines, nơi bị bão Haiyan tàn phá nặng nề hồi cuối năm 2013. Ước tính hơn 150.000 người dân đến dự buổi lễ này bất chấp mưa to và gió lớn.

Giáo hoàng Francis mặc áo mưa đưa tay chào giáo dân ở thành phố Tacloban. (Ảnh: AFP)

Giáo hoàng Francis mặc áo mưa đưa tay chào giáo dân ở thành phố Tacloban. (Ảnh: AFP)

Sáng ngày 17/1, Giáo hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban thuộc tỉnh Leyte của Philippines, nơi bị cơn bão Haiyan cuối năm 2013 tàn phá nặng nề nhất. Tại đây, ông đã mặc áo mưa và chủ trì Thánh lễ Tạ ơn, một nghi lễ truyền thống của Công giáo. 


Báo Philippines Star dẫn lời các cảnh sát bảo vệ cho hay ước tính có khoảng 150.000 người đã bất chấp mưa to, gió lớn để dự Thánh lễ của Giáo hoàng Francis. Bên cạnh đó, còn hàng chục ngàn người khác đang xếp hàng bên ngoài mong được nhìn thấy Người đứng đầu Giáo hội La Mã.


BBC cho hay, bầu không khí tại buổi lễ im lặng tuyệt đối khi hàng trăm ngàn tín đồ Công giáo Philippines mặc áo mưa vàng, thành tâm cúi đầu và cầu nguyện. Âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy là những tiếng mưa nhỏ trên nền đất.

 

Sau khi buổi lễ kết thúc, người đứng đầu Giáo hội La Mã gặp và ăn trưa với những nạn nhân sống sót sau thảm họa Haiyan tại thị trấn Palo gần đó. Giáo hoàng cho hay ngay khi ông biết về những thảm họa mà bão Haiyan gây ra cho Philippines, ông đã dự định sẽ đến đất nước này để chia sẻ với người dân về những mất mát này.

 

Ngày 8/11/2013, bão Haiyan, với sức gió lớn nhất từng thấy trên đất liền, đã tạo ra những cơn sóng cao tới 7m, phá huỷ tất cả mọi thứ mà nó gặp khi tiến vào đất liền. Trên toàn Philippines, 14,5 triệu người trên sáu vùng và 44 tỉnh đã bị ảnh hưởng. Tính đến nay, vẫn còn khoảng 1 triệu người chưa có nhà cửa sau cơn bão.


Tacloban, tỉnh hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất, hiện vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Khoảng 90% thành phố đã bị phá hủy và 7.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa Haiyan cuối năm 2013. 


Hơn 150.000 người tham dự Thánh lễ của Giáo hoàng Francis bất chấp mưa to gió lớn. (Ảnh:
Hơn 150.000 người tham dự Thánh lễ của Giáo hoàng Francis bất chấp mưa to gió lớn. (Ảnh: Rappler)
 

Ngay từ chiều tối qua 16/1, nhiều người đã tụ tập tại ở các sân bay, kiên nhẫn đứng đợi suốt đêm ở ngoài trời trong những chiếc áo mưa. Nhiều gia đình ở những tỉnh xa cũng đổ về Tacloban để mong gặp được Giáo hoàng.


Một gia đình chia sẻ họ đã lái xe khoảng 18 giờ từ tỉnh Midanao đến Tacloban với hy vọng có thể gặp được người đứng đầu Giáo hội La Mã trong sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố này.

 

Hôm 15/1, Giáo hoàng Francis đến thủ đô Manila, là người đứng đầu Giáo hội La Mã đầu tiên trong gần 20 năm qua đến thăm Philippines, quốc gia có 80 triệu dân Công giáo. Trước đây, 2 vị tiền nhiệm của Giáo hoàng Francis từng bị ám sát hụt trong chuyến thăm đất nước Đông Nam Á này.

 

Giáo hoàng đã được Tổng thống Benigno Aquino đón tại sân bay, chuông tất cả các nhà thờ ở Philippines đồng loạt rung lên để chào mừng ông. Theo báo National, Philippines đã huy động gần 40.000 nhân viên an ninh trong chuyến thăm 5 ngày của người đứng đầu Giáo hội công giáo La Mã. Người dân thủ đô Manila cũng được nghỉ 3 ngày để giao thông bớt căng thẳng.

 

Trước khi tới Philippines và kết thúc chuyến công du châu Á dài 6 ngày của mình, Giáo hoàng Francis đã thăm Sri Lanka, nơi ông kêu gọi sự đoàn kết cho quốc gia đang bị chia rẽ bởi xung đột và làm lễ phong thánh đầu tiên tại đây.

 

Thoa Phạm

Theo BBC