1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng Francis hủy lịch trình vì mắc “bệnh nhẹ”

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis đã hủy lịch trình tại Rome vì bị mắc “bệnh nhẹ”, tòa thánh Vatican ngày 27/2 thông báo.

Giáo hoàng Francis hủy lịch trình vì mắc “bệnh nhẹ” - 1

Giáo hoàng Francis (áo tím) (Ảnh: AFP)

AFP đưa tin, Giáo hoàng Francis hôm nay 27/2 đã hủy một lịch trình lên kế hoạch từ trước tại Rome, một ngày sau khi ông dường như bị cảm cúm.

“Vì mắc bệnh nhẹ, Giáo hoàng quyết định ở lại Nhà nguyện thánh Martha ở Vatican”, đại diện truyền thông của tòa thánh Vatican Matteo Bruni cho hay.

Sự kiện mà Giáo hoàng 83 tuổi hoãn không tham gia là ở Vương cung thánh đường Thánh John Lateran, một trong những nhà thờ lớn nhất tại Rome. Ông Bruni cho biết lịch trình khác của Giáo hoàng Francis không thay đổi.

Thông báo của tòa thánh Vatican được đưa ra trong bối cảnh Italia đang trong nỗ lực kiểm soát tình trạng lây nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) với khoảng 400 ca mắc mầm bệnh, nhiều nhất tại khu vực châu Âu.

Phía Tòa thánh Vatican không đề cập tới bệnh dịch trên trong thông báo ngày 27/2.

Trong thời gian qua, Giáo hoàng Francis vẫn thường xuyên tiếp xúc với các đám đông và bắt tay con chiên và tín đồ. Ông từng bị cắt một bên phổi. Giáo hoàng rất hiếm khi hủy sự kiện trong lịch trình bận rộn của bản thân.

Đức Hoàng

Theo AFP