1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Gián điệp” Trung Quốc tìm cách tiếp cận Nữ hoàng Anh

(Dân trí) - Nữ hoàng Anh đã xác nhận việc Trung Quốc tìm cách đưa một phiên dịch viên nhưng thực chất là một quan chức an ninh vào xe chở Nữ hoàng trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Anh năm ngoái.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được mời lên xe ngựa Hoàng gia để dạo qua các đường phố ở London trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. (Ảnh: Dailymail)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được mời lên xe ngựa Hoàng gia để dạo qua các đường phố ở London trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. (Ảnh: Dailymail)

Trong đoạn video về đoạn hội thoại riêng giữa Nữ hoàng Anh Elizabeth II với nữ sỹ quan cảnh sát được công bố hôm 11/5, Nữ hoàng không chỉ chê quan chức Trung Quốc “thô lỗ”, bà còn xác nhận việc Trung Quốc tìm cách gài người tiếp cận Nữ hoàng.

Lucy D’Orsi - nữ sỹ quan trực tiếp phụ trách vấn đề an ninh cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - nói: “Họ (Trung Quốc) còn muốn gài người vào xe của Nữ hoàng bằng một phiên dịch viên”. Nữ sỹ quan đề cập đến chuyến xe ngựa Hoàng gia chở Nữ hoàng và ông Tập nhân dịp ông có chuyến thăm nước Anh tháng 10 năm ngoái. Xác nhận thông tin này, Nữ hoàng nói: “Đúng thế”.

Chi tiết sự việc này đã lần đầu tiên được đề cập trên tờ Sunday Times của Anh hồi tháng 10 khi các quan chức cấp cao của Anh tiết lộ rằng họ từng phải chặn phiên dịch viên của Trung Quốc lên xe.

“Vệ sỹ này hay có thể nói là gián điệp đã tìm cách lên chuyến xe, nhưng đã bị chặn lại sau khi các nhân viên an ninh Anh xác định anh ta là một sĩ quan an ninh chứ không phải một phiên dịch viên. Nói cách khác, họ đang cố đưa ai đó lên chuyến xe cùng với Nữ hoàng và ông Tập”, nguồn tin cho biết.

Tiết lộ thêm về đoạn video cuộc hội thoại riêng tư giữa Nữ hoàng và nữ sỹ quan cảnh sát đưa ra sau khi tiết lộ trước đó cho thấy, Nữ hoàng phàn nàn về việc phái đoàn Trung Quốc đã rất “thô lỗ” với đại sứ Anh khi đang ở thăm Anh. Phát ngôn của Nữ hoàng đã gây xôn xao báo chí Anh những ngày qua.

Phản ứng về phát ngôn này, đến nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn từ chối bình luận trực tiếp và chỉ nhấn mạnh rằng chuyến thăm của ông Tập tới Anh “rất thành công” và rằng hai bên đã nỗ lực cho chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ này.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm qua cũng bắt đầu lên tiếng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo trực thuộc Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng việc báo chí Anh xoáy vào phát ngôn của Nữ hoàng là hành động “man rợ” và người Anh phải học lại cách cư xử của người Trung Quốc từ thời cổ đại. Tờ báo cho rằng, truyền thông Anh đang cố tình thổi phồng vấn đề, khai thác triệt để nó như một "kho báu quý giá”.

Minh Phương

Tổng hợp