1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giải mã tuyến xe điện ngầm chạy bên dưới nhà quốc hội Mỹ

(Dân trí) - Đây là tuyến tàu điện ngầm ngắn nhất thế giới với thời gian di chuyển chỉ khoảng 1 phút từ ga này đến ga kia và không mở cửa với công chúng.


Theo Washington Post, tuyến xe điện ngầm chạy bên dưới tòa nhà quốc hội Mỹ hay Điện Capitol được xây dựng từ năm 1901 nhưng đến nay rất ít người Mỹ biết về sự tồn tại của nó bởi lẽ nó không phải là tuyến xe điện ngầm dành cho công chúng.

Theo Washington Post, tuyến xe điện ngầm chạy bên dưới tòa nhà quốc hội Mỹ hay Điện Capitol được xây dựng từ năm 1901 nhưng đến nay rất ít người Mỹ biết về sự tồn tại của nó bởi lẽ nó không phải là tuyến xe điện ngầm dành cho công chúng.


Xe điện ngầm này dùng để di chuyển an toàn các nghị sĩ từ Thượng viện tới các phòng ban của họ cách đó chỉ vài trăm mét.

Xe điện ngầm này dùng để di chuyển an toàn các nghị sĩ từ Thượng viện tới các phòng ban của họ cách đó chỉ vài trăm mét.


Xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 20km/h và chỉ chạy lùi khi muốn đi theo chiều ngược lại mà không cần quay đầu.

Xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 20km/h và chỉ chạy lùi khi muốn đi theo chiều ngược lại mà không cần quay đầu.


Vào những ngày diễn ra các cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, xe điện ngầm này có thể phải luân chuyển 225 lượt/ngày.

Vào những ngày diễn ra các cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, xe điện ngầm này có thể phải luân chuyển 225 lượt/ngày.


Qua năm tháng, hệ thống xe điện ngầm dưới tòa nhà quốc hội Mỹ được mở rộng đến tất cả các phòng ban của Thượng viện và Hạ viện, cho phép các nghị sĩ Quốc hội di chuyển tới Điện Capitol dễ dàng nhất.

Qua năm tháng, hệ thống xe điện ngầm dưới tòa nhà quốc hội Mỹ được mở rộng đến tất cả các phòng ban của Thượng viện và Hạ viện, cho phép các nghị sĩ Quốc hội di chuyển tới Điện Capitol dễ dàng nhất.


Ở phía nam của tòa nhà quốc hội, Hạ viện cũng vận hành một tuyến xe điện ngầm tương tự.

Ở phía nam của tòa nhà quốc hội, Hạ viện cũng vận hành một tuyến xe điện ngầm tương tự.


Nhiều nghị sĩ cho rằng, việc nâng cấp, mở rộng hệ thống xe điện ngầm như vậy là cần thiết, trong khi số khác cho rằng điều đó là lãng phí ngân sách.

Nhiều nghị sĩ cho rằng, việc nâng cấp, mở rộng hệ thống xe điện ngầm như vậy là cần thiết, trong khi số khác cho rằng điều đó là lãng phí ngân sách.

Minh Phương

Ảnh: Untapped Cities