1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Gia đình bác tin nhà đầu tư gốc Trung Quốc chết do căng thẳng Mỹ-Trung

(Dân trí) - Sau khi nhà vật lý, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ gốc Trung Quốc Zhang Shoucheng qua đời, hàng loạt những đồn đoán đã được đưa ra, trong đó có nghi vấn rằng ông Zhang có thể là “nạn nhân” của căng thẳng Mỹ-Trung hay có liên quan tới vụ bắt giữ quan chức cấp cao của công ty Huawei. Gia đình ông sau đó đã bác bỏ những tin đồn này.

Nhà vật lý, nhà đầu tư Zhang Shoucheng (Ảnh: CMN)
Nhà vật lý, nhà đầu tư Zhang Shoucheng (Ảnh: CMN)

SCMP đưa tin, ông Zhang Shoucheng - giáo sư vật lý của Đại học Stanford và nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Danhua Capital tại thung lũng Silicon - đã qua đời ngày 1/12 tại Mỹ ở tuổi 55 sau một thời gian mắc bệnh trầm cảm.

Ông Zhang trở nên nổi tiếng trên toàn cầu vào năm 2017 sau khi ông lãnh đạo nhóm cộng sự ở Đại học Stanford và Đại học California (Mỹ) tìm ra “hạt thiên thần” (tên khoa học: Majorana).

Trước đó, vào năm 2013, ông đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Danhua Capital, rót tiền đầu tư vào các dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ tiền ảo blockchain, công nghệ sinh học…

Cái chết của nhà khoa học, nhà đầu tư người Mỹ gốc Trung Quốc nổi tiếng thế giới làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số người nghi ngờ cái chết của ông có liên quan tới nghi vấn rằng Mỹ đang thực hiện cuộc điều tra quỹ Danhua Capital theo điều 301 luật thương mại, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang “căng như dây đàn”. Một số ý kiến khác thậm chí còn cho rằng việc ông Zhang qua đời có liên hệ với vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou theo yêu cầu của Mỹ vào cùng ngày 1/12.

Tuy nhiên, gia đình của ông Zhang đã bác bỏ các tin đồn trên, họ cho biết nhà vật lý này đã qua đời sau một thời gian bị trầm cảm nghiêm trọng.

“Cảnh sát không điều tra vụ việc, chính quyền cũng không có nghi vấn gì về cái chết của giáo sư Zhang. Bạn sẽ đọc đâu đó là ông ấy đã tự tử. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ đọc được trong thông báo của gia đình rằng ông đã chiến đấu một thời gian dài với chứng trầm cảm”, đại diện của gia đình ông Zhang nói với SCMP.

Trong thông báo trước đó, gia đình ông không nhắc tới ông đã chết như thế nào, mà chỉ xác nhận rằng ông Zhang đã “qua đời một cách bất ngờ”.

“Tôi muốn phủ nhận những giả thuyết cho rằng cái chết của ông Zhang có liên quan tới căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung hay các sự việc khác. Đúng là quỹ Danhua có được nhắc tới trong bản báo cáo điều tra theo điều 301, nhưng chính quyền không có cuộc điều tra hay bất cứ hoạt động nào với quỹ sau sự việc”, gia đình cho biết.

Theo SCMP, từ năm 2013 tới nay, Danhua đã gây được quỹ 434,5 triệu USD. Đơn vị tài trợ lớn hàng đầu cho Danhua là Tập đoàn Phát triển Zhongguancun, một công ty quốc doanh Trung Quốc.

Trong danh sách hỗ trợ đầu tư của Danhua có 113 công ty Mỹ, hầu hết trong số đó hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học, những ngành mà Mỹ cho rằng nằm trong “ưu tiên chiến lược” của chính phủ Trung Quốc.

Ông Zhang sinh năm 1963 ở Thượng Hải. Ông theo học tại đại học Phục Đán khi mới chỉ 15 tuổi, sau đó ông sang đại học New York, Mỹ học tiến sĩ. Ông là học trò của nhà vật lý đã giành giải Nobel Yang Chen-ning.

Sự ra đi của ông Zhang khiến giới học giả, sinh viên đã từng theo học hoặc được ông hướng dẫn “sốc” và coi đó là “mất mát to lớn”.

Hồi năm 2009, ông Zhang đã được chọn vào nhóm chuyên gia thuộc đề án “Thousand Talents" do chính phủ Trung Quốc phát động nhằm thu hút chất xám từ các nhà khoa học nước ngoài.

Đức Hoàng

Theo SCMP