1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

GDP bình quân đầu người ở Triều Tiên lần đầu vượt ngưỡng 1.000 USD

(Dân trí) - Viện nghiên cứu Hyundai (Hàn Quốc) ngày 29/9 công bố GDP bình quân đầu người của Triều Tiên lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 USD bất chấp các biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội xem xét các bắp ngô được trồng tại Nông trường số 1116 nằm dưới sự quản lý của Đơn vị 810 thuộc quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội xem xét các bắp ngô được trồng tại Nông trường số 1116 nằm dưới sự quản lý của Đơn vị 810 thuộc quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu do Viện nghiên cứu Hyundai cung cấp, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên năm 2015 đạt mức 1.013 USD, cao hơn hẳn so với những năm trước đó. Năm 2013, con số này ở Triều Tiên là 854 USD, sau đó tăng lên mức 930 USD vào năm 2014. Như vậy, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên vẫn liên tục tăng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un.

Nền kinh tế Triều Tiên bắt đầu cải thiện đáng kể từ những năm 2000 khi cố Chủ tịch Kim Jong Il kêu gọi các chương trình cải tổ mới nhằm đem lại diện mạo mới cho nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của nước này.

GDP bình quân đầu người của Triều Tiên từng đạt mức 986 USD vào năm 1987 nhưng đã rớt xuống chỉ còn 650 USD vào những năm 2000.Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Triều Tiên đã sản xuất được 4,78 triệu tấn lương thực vào năm 2015, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2014 do phải gánh chịu hậu quả của hạn hán.

Việc Triều Tiên vượt qua ngưỡng 1.000 USD trong GDP bình quân đầu người có thể coi là thành quả lớn của quốc gia này, đặc biệt trong bối cảnh Bình Nhưỡng thường xuyên phải đối mặt với lệnh cấm vận từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, so sánh với Hàn Quốc thì thành quả trên của Bình Nhưỡng chỉ ngang ngửa với quốc gia láng giềng ở giai đoạn cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Còn vào thời điểm năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đã lên tới mức 27.195 USD. Trong khi đó, so với các quốc gia châu Á khác, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên vẫn thấp hơn, ví dụ Lào (1.799 USD), Bangladesh (1.287 USD) hay Myanmar (1.292 USD).

Thành Đạt

Theo Yonhap