1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 8.000 người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Hàn Quốc đã tăng lên tới gần 8.000 người tính đến ngày 12/3.

 
Gần 8.000 người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc - 1

Một nhân viên khử trùng bên trong tàu điện ngầm ở Seoul. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc ngày 12/3 ghi nhận thêm 110 ca nhiễm virus corona mới (Sars-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.979 người. Đây là mức tăng ca nhiễm virus trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc trong hơn 2 tuần qua.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến nay Hàn Quốc ghi nhận 67 ca tử vong vì virus corona chủng mới.

Khoảng 61% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là hai ổ dịch lớn tại Hàn Quốc, với số ca nhiễm lần lượt là 5.928 và 1.147 người. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố lớn khác tại Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, đều ghi nhận các ca mắc Covid-19.

Mặc dù số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc có xu hướng giảm trong thời gian qua, song nước này vẫn đang lo ngại về tình trạng lây lan theo nhóm số lượng lớn ở Seoul và một số thành phố vệ tinh.

Chính quyền Seoul đã xác định một ổ dịch liên quan tới một tổng đài ở Guro với hơn 100 ca mắc Covid-19 bị phát hiện tại đây. Ngoài ra, ít nhất 20 công chức đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới tại Bộ Đại dương và Ngư nghiệp. Cơ quan này đặt trụ sở trong khu phức hợp chính phủ ở Sejong - nơi cách Seoul 130 km về phía nam.

Khu phức hợp chính phủ Sejong là nơi Hàn Quốc đặt trụ sở của 35 cơ quan cấp bộ với 12.000 công chức và 15.000 dân sống ở thành phố. Nếu Hàn Quốc phát hiện thêm nhiều ca nhiễm từ khu phức hợp, hoạt động của chính phủ có khả năng sẽ bị gián đoạn.

Thành Đạt

Theo Yonhap