1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 600 người chết, Tây Ban Nha kêu gọi “cuộc chiến” chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Số ca nhiễm virus corona tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng mạnh trong ngày 18/3, biến nước này trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất tại châu Âu.

Gần 600 người chết, Tây Ban Nha kêu gọi “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 - 1

Tây Ban Nha là một trong những ổ dịch lớn nhất tại châu Âu. (Ảnh minh họa: Reuters)

Người đứng đầu trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha hôm nay 18/3 cho biết, số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại nước này đã tăng lên tới 13.716 trường hợp, trong khi số ca tử vong cũng tăng lên tới 558 người.

Trước đó, con số thống kê được ghi nhận hôm 17/3 tại Tây Ban Nha là 11.178 ca nhiễm và 491 ca tử vong vì Covid-19.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nền kinh tế nước này sẽ bị đình trệ do tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp quốc hội gần như không có người tham dự, ông Sanchez kêu gọi tất cả cùng phối hợp trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19.

Để tránh nguy cơ lây nhiễm virus, chỉ có 28 nghị sĩ và 5 bộ trưởng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Sanchez, trong khi thông thường có tới 350 ghế trong quốc hội Tây Ban Nha.

"Chúng ta chưa bao giờ trải qua bất kỳ tình cảnh nào như hiện nay. Xã hội của chúng ta, vốn quen với những thay đổi giúp mở rộng năng lực nhận thức, sức khỏe và sự sống, nay phải đặt trong một cuộc chiến để bảo vệ những gì chúng ta đã ghi nhận", Thủ tướng Sanchez nói.

Tây Ban Nha đã tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19. Nước này nhanh chóng đóng cửa các cửa hàng và kiểm soát các hoạt động cộng đồng từ một tuần trước đây khi số ca nhiễm bắt đầu tăng vọt.

Tây Ban Nha đã chi 200 tỷ euro (220 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty và bảo vệ người lao động cũng như những nhóm bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19. Tây Ban Nha đã đóng cửa trường học, nhà hàng, khách sạn để ngăn dịch lây lan rộng hơn.

Sau Italia, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng nhanh chóng nhất tại khu vực châu Âu. Từ ngày 16/3, Tây Ban Nha đã tiến hành phong tỏa trong nỗ lực dập dịch.

Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng cửa biên giới của toàn khối trong 30 ngày để ngăn virus corona lây lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tâm dịch Covid-19 hiện đã chuyển từ châu Á sang châu Âu.

Thành Đạt

Theo AFP