1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Gần 40 nước tẩy chay đàm phán cấm vũ khí hạt nhân tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Gần 40 nước trong đó có nhiều cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp không tham gia các cuộc đàm phán về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Getty)
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Getty)

Ngày 27/3, hơn 120 quốc gia đã tổ chức phiên đàm phán tại Liên hợp quốc nhằm tìm kiếm một hiệp ước mới cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng cần phải nhìn vào thực tế là thế giới cần vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh bởi không thể đặt niềm tin vào tay “những kẻ xấu” .

“Tôi không mong muốn gì hơn là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế. Liệu có ai tin tưởng rằng Triều Tiên sẽ nhất trí với một lệnh cấm vũ khí hạt nhân hay không?”, bà Haley trả lời báo chí bên lề cuộc đàm phán.

Hồi tháng 10 năm ngoái, các nước thành viên Liên hợp Quốc đã thảo luận và nhất trí về việc cần xây dựng một lệnh cấm vũ khí hạt nhân. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng liên tục có các động thái thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa, bất chấp những cảnh báo trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Israel đã bỏ phiếu chống đối với các cuộc đàm phán này trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan bỏ phiếu trắng. Nhật Bản là quốc gia duy nhất từng hứng chịu thiệt hại do bom nguyên tử cũng phản đối nỗ lực này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng không thể bảo vệ người dân nếu để “những kẻ xấu” sở hữu vũ khí hạt nhân trong khi những nước đang nỗ lực bảo vệ hòa bình thế giới lại không có loại vũ khí này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom nhận định việc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân cần một thời gian dài. Thụy Điển cùng Áo, Ireland, Mexico, Brazil, Nam Phi là những quốc gia đi đầu trong nỗ lực cấm vũ khí hạt nhân.

Nhật Minh

Theo BBC