1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 150 nghị sỹ Nhật tới thăm đền chiến tranh

(Dân trí) - Nhóm gồm 150 nghị sỹ Nhật sáng nay 22/4 đã tới thăm đền chiến tranh Yasukuni gây tranh cãi, động thái làm gia tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng trước thềm chuyến công du của Tổng thống Mỹ Obama.

Nghị sỹ Nhật vẫn đến thăm đền Yasukuni bất chấp phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nghị sỹ Nhật vẫn đến thăm đền Yasukuni bất chấp phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo một nghị sỹ là phát ngôn viên của nhóm, tổng cộng 146 nghị sỹ ở cả hạ và thượng viện đã viếng thăm ngôi đền nhân lễ hội mùa xuân kéo dài 3 ngày hiện đang diễn ra ở Nhật.

Đền Yasukuni tưởng niệm những người Nhật chết trong chiến tranh, trong đó có cả một số nhân vật quân sự và chính trị cấp cao bị cáo buộc phạm tội sau Thế chiến II. Chính điều này đã khiến ngôi đền trở thành ngôi đền gây tranh cãi. Các cuộc viếng thăm của giới chức cấp cao Nhật bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem là hành động chứng tỏ Nhật thiếu ăn năn đối với quá khứ của mình.

Bản thân Thủ tướng Shinzo Abe không đến thăm ngôi đền trong lễ hội mùa xuân, nhưng đã dâng tặng cây cho ngôi đền vào ngày hôm qua, khiến cả Hàn Quốc và Trung Quốc phản đối.

Gửi lễ vật tới đền là chỉ dấu cho thấy ông Abe sẽ không đến viếng đền, giống như vào ngày 26/12 năm ngoái. Trong khi đó các nghị sỹ bảo thủ thường đến viếng đền vào lễ hội mùa xuân, mùa thu cũng như trong lễ kỷ niệm Thế chiến II chấm dứt.

Năm ngoái khoảng 160 nghị sỹ đã tới viếng đền vào lễ hội mùa xuân và mùa thu. Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Nhật Yoshitaka Shindo đã tới thăm đền vào sớm ngày hôm nay và là bộ trưởng thứ hai trong nội các Nhật tới đây trong vòng 10 ngày qua. Ông cho biết chuyến thăm của ông mang ý nghĩa cá nhân và giảm nhẹ ảnh hưởng ngoại giao của chuyến thăm.

Trung Anh

Theo AFP