1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 100% người Nhật, Hàn lo ngại Trung Quốc tăng cường quân sự

(Dân trí) - Gần 100% người Hàn Quốc và Nhật Bản tin rằng việc Trung Quốc tăng cường quân sự sẽ có ảnh hưởng bất lợi đối với quốc gia của họ, theo kết quả một cuộc thăm dò.

Các nữ binh sĩ tham quan một triển lãm thiết bị quân sự của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Các nữ binh sĩ tham quan một triển lãm thiết bị quân sự của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Trung tâm nghiên cứu Pew, một tổ chức cố vấn tại Washington (Mỹ), đã hỏi hơn 37.600 người tại 39 quốc gia hồi tháng 3 và 4 rằng "Sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc có hại hay lợi đối với quốc gia của bạn?". Khoảng 91% người Hàn Quốc và 96% người Nhật được hỏi nói rằng điều đó là bất lợi, trong khi chỉ có 6% người Hàn và 2% người Nhật nói là tốt.

Tỷ lệ người Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại về Trung Quốc đã tăng lên so với một cuộc khảo sát 3 năm trước đó.

Trong cuộc thăm dò năm 2010, 86% người Hàn Quốc và 88% người Nhật nói rằng họ lo ngại về Trung Quốc.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của họ với Trung Quốc, 46% người Hàn Quốc trả lời có thiện cảm, trong khi 50% trả lời không có thiện cảm.

Nhưng tại Nhật Bản, chỉ 5% nói rằng họ có thiện cảm, trong khi số người nói không thiện cảm là 93%.

Trung tâm nghiên cứu Pew cho rằng kết quả cuộc thăm dò trên phản ánh những căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Nhật Bản những năm gần đây.
 
Tokyo và Bắc Kinh từ lâu đã tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông. Người Nhật coi các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc là rất nghiêm trọng.

An Bình
Theo Chosun