1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

G7 gạt Nga ra khỏi cuộc chơi, nhiều ý kiến phản đối

(Dân trí) - Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tiếp tục loại Nga khỏi cuộc họp thượng đỉnh tuần tới, trong khi nhiều chính trị gia và doanh nghiệp cho rằng hội nghị này sẽ “không hiệu quả” nếu thiếu Mátxcơva.

Nga năm nay tiếp tục không nhận được lời mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh:

Nga năm nay tiếp tục không nhận được lời mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh: IBtimes)

G7 đã không mời Mátxcơva đến dự hội nghị thượng đỉnh từ năm ngoái. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt Nga bởi cho rằng nước này hậu thuẫn tài chính và nhân lực cho lực lượng ly khai và làm cuộc khủng hoảng miền đông Ukraine thêm trầm trọng. 

Thủ tướng nước chủ nhà Đức, bà Angela Merkel, sẽ chủ trì cuộc họp G7 năm nay, cùng sự có mặt của đại diện Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Ý và Nhật Bản. Thủ tướng Merkel tuyên bố việc Nga quay trở lại nhóm là “không tưởng” cho đến khi nước này thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine.

Cuộc họp năm nay còn diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) hôm 30/5 chỉ trích biện pháp trả đũa EU của Nga – ban bố danh sách cấm 89 chính trị gia khu vực này nhập cảnh.

Tuy nhiên, các nhóm vận động doanh nghiệp tại Đức đã lên tiếng kêu gọi phải mời Nga đến hội nghị năm nay. Ông Eckhard Cordes, Chủ tịch Ủy ban về các quan hệ kinh tế Đông Đức, đại diện cho khoảng 200 công ty đầu tư tại Nga, cho hay việc ngăn Mátxcơva tham dự cuộc họp là "bỏ lỡ cơ hội".

“Hội nghị G7 với sự tham gia của Nga sẽ góp phần giải quyết khủng hoảng và thúc đẩy Nga có các hành động mang tính xây dựng trong cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Cordes phát biểu trước báo giới.

Itar-Tass ngày 1/6 cũng dẫn lời cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt nhận định rằng Hôi nghị G7 sẽ không đưa ra được các kết quả khả quan nếu không có sự tham gia của Nga. Ông cũng cho hay nếu các lãnh đạo phương Tây gửi thư mời cho ông Putin “một cách đúng mực”, nhà lãnh đạo Nga sẽ chấp nhận lời mời.

Trong khi đó, Matthias Platzeck, lãnh đạo Diễn đàn Nga - Đức và là thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ xã hội Đức, cũng khẳng định các vấn đề Iran, Afghanistan, Syria không thể giải quyết mà không có Nga và cuộc chiến chống khủng bố cũng cần sự hỗ trợ của tình báo Matxcơva.

Giới phân tích đánh giá phương Tây cũng khó có thể gạt Nga ra khỏi sân chơi kinh tế, chính trị toàn cầu. Tháng trước, Thủ tướng Đức Merkel và ngoại trưởng Mỹ đích thân công du tới Mátxcơva để gặp Tổng thống Vladimir Putin. AP mới đây đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron gần đây vẫn gọi điện cho ông chủ điện Kremlin để thảo luận về chiến sự ở Syria.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Merkel hôm 11/5 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ thiện chí muốn cải thiện quan hệ với các nước phương Tây, mặc dù vẫn giữ lập trường cứng rắn về tình hình Ukraine.

Thoa Phạm 
Theo Tass