1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

EU “sốc” vì Đại sứ bị Washington âm thầm hạ cấp ngoại giao

(Dân trí) - Chính quyền Washington được cho là đã âm thầm hạ cấp ngoại giao của Đại sứ EU tại Mỹ mà không thông báo, động thái dường như đã “gây sốc” cho đồng minh lâu năm của Washington.

 

EU “sốc” vì Đại sứ bị Washington âm thầm hạ cấp ngoại giao - Ảnh 1.

Đại sứ EU tại Mỹ David O'Sullivan (Ảnh: Meridian)

 Đầu tháng 12, khi các đại sứ xếp hàng để tham gia lễ tang cựu Tổng thống George H.W. Bush, họ hiểu rõ một quy tắc: họ sẽ được gọi tên theo thâm niên làm ngoại giao ở Mỹ từ cao nhất tới thấp nhất. Đây là một hệ thống đã có từ lâu đời và đã trở thành “luật bất thành văn”.

Cũng tại tang lễ hôm đó, Đại sứ EU tại Mỹ, David O'Sullivan, trong những phút đầu tiên chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra khi ông không còn nằm trong nhóm 30 nhà ngoại giao đầu tiên được gọi tên như thường lệ. Ông phải chờ rất nhiều đại sứ khác ổn định chỗ ngồi và trở thành người cuối cùng được mời vào vị trí.

CNN dẫn lời một quan chức EU cho biết, đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cấp ngoại giao của khối từ cấp ngang với một quốc gia, xuống tổ chức quốc tế. Sự thay đổi mà không có thông báo, đi ngược lại với quyết định năm 2016 của chính quyền ông Barack Obama, dường như đã khiến EU bất ngờ. Một nhà ngoại giao ở quốc gia không thuộc EU còn chỉ trích động thái của Washington là “nghiệp dư” và “không chuyên nghiệp” và dường như bị tác động bởi yếu tố chính trị.

“Chúng tôi biết được điều này (hạ cấp ngoại giao) khi Đại sứ O'Sullivan tới dự tang lễ cựu Tổng thống Bush. Mỗi chính quyền đều có quyền xem xét lại cấp độ ngoại giao nhưng tại sao lại là lúc này, chỉ sau 2 năm (2 năm đầu nhiệm kỳ của ông Trump). Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là chúng tôi thậm chí không được thông báo trước. Với một động thái ngoại giao như vậy, ít nhất Mỹ cũng nên cung cấp thông tin trước cho các tổ chức có liên quan”, một quan chức EU nói với CNN trong điều kiện ẩn danh.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có câu trả lời cho các câu hỏi tới từ CNN rằng ai đưa ra quyết định, nguyên nhân vì sao đưa ra quyết định, cũng như lý do Mỹ chỉ âm thầm thực hiện mà không thông báo. Cơ quan này hiện đang tạm dừng hoạt động vì chính phủ Mỹ đóng cửa một phần nên không thể phản hồi.

Theo báo Đức DW, ngay sau khi nhận biết về sự việc, phái đoàn EU dường như đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ và nhận được thông báo rằng Washington đã quên không thông báo về việc hạ cấp ông O'Sullivan. Sau đó, Mỹ được cho là đã khôi phục tạm thời cấp bậc ngoại giao của Đại sứ EU.

Quan hệ giữa Mỹ và EU trở nên xấu đi từ sau khi ông Trump nhậm chức. Hai bên đã có những bất đồng sâu sắc về các vấn đề thương mại, hiệp ước hạt nhân Iran, hiệp ước biến đổi khí hậu Paris cũng như các vấn đề liên quan tới an ninh của EU.

Đức Hoàng

Tổng hợp