1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU cân nhắc tịch thu lượng ngoại tệ dự trữ của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một quan chức cao cấp của Liên minh châu Âu EU cho biết Liên minh này đang cân nhắc tịch thu lượng ngoại tệ dự trữ của Nga ở nước ngoài.

EU cân nhắc tịch thu lượng ngoại tệ dự trữ của Nga - 1
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đồng thời là Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell, đồng thời là Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, tiết lộ EU đang cân nhắc tịch thu lượng ngoại tệ dự trữ của Nga hiện đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Theo đó, lượng ngoại tệ này có thể được sử dụng cho các nỗ lực tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này.

Được biết, EU và các đồng minh phương Tây đã đóng băng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Đây là động thái bị Moscow cáo buộc là một "hoạt động quân sự đặc biệt".

Ông Borrell nói với giới truyền thông rằng việc tịch thu các lượng ngoại tệ dự trữ của Nga là phù hợp với thông lệ quốc tế, khi Mỹ đã từng có động thái tương tự với Ngân hàng Trung ương Afghanistan sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia này.

"Chúng tôi đang giữ khoản tiền này, và ai đó phải giải thích cho tôi lý do tại sao chúng tôi có thể tịch thu tiền của Afghanistan mà không thể làm vậy với Nga", ông Borrell nói.

Ở một diễn biến khác, theo những thống kê kinh tế mới nhất, lượng xuất khẩu của Trung Quốc vào Nga đã giảm đáng kể vào tháng 4. Ngược lại, Nga đã tăng cường xuất siêu sang Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của Nga vào Trung Quốc đã tăng 56,6% trong tháng 4, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng dầu mỏ, khí đốt, than và các sản phẩm nông nghiệp.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine