1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ecuador cho ông chủ WikiLeaks tị nạn

(Dân trí) – Ecuador vừa quyết định cấp quy chế tị nạn cho ông chủ trang WikiLeaks Julian Assange, 2 tháng sau khi ông này chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Quyết định này đang châm ngòi cho căng thẳng ngoại giao mới giữa Anh và Ecuador.

Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange.
Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange. 

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino loan báo quyết định này ngày hôm qua trong lúc có những mối căng thẳng ngoại giao giữa Ecuador với Anh.

Các giới chức Ecuador tố cáo cảnh sát Anh dọa xông vào sứ quán để bắt ông Assange, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc nhân quyền của ông Assange có thể bị vi phạm.

“Ngày hôm nay chúng tôi nhận được lời đe dọa bằng văn bản của Anh, nói rằng họ có thể sẽ xông vào Đại sứ quán Ecuador nếu chúng tôi không chịu giao nộp Julian Assange”, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino cáo buộc.

Ngoại trưởng Patino đã cực lực bác bỏ đe dọa của Anh, đồng thời cho rằng hành động này “không thích hợp với một quốc gia dân chủ, văn minh và tuân thủ luật pháp”.

“Nếu như công hàm của Anh được áp dụng, Ecuador sẽ coi đây là hành động không thể chấp nhận được. Đây là hành động không thân thiện, thù địch, đe dọa chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả”, ông Patino nói thêm.

Đáp lại, Anh cảnh báo họ có luật cho phép thu hồi quyền đặc miễn ngoại giao của Đại sứ quán Ecuador.

“Anh có thể sẽ xóa bỏ đặc quyền ngoại giao của Đại sứ quán Ecuador để thực hiện ‘bổn phận pháp lý’ là dẫn độ ông Julian Assange sang Thụy Điển”, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố.

Căng thẳng nảy sinh sau khi cảnh sát Anh đã xô xát với những người biểu tình ủng hộ nhà sáng lập WikiLeaks đang tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở khu vực Knightsbridge. Ít nhất 3 người đã bị bắt trong vụ xô xát này.

Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange.
Biểu tình phản đối đe dọa bắt giữ ông Julian Assange bên ngoài Đại sứ quán Ecuador tại London. 

Người biểu tình cũng đã phản đối trước Đại sứ quán Anh tại thủ đô Quito của Ecuador. Hình ảnh từ Quito cho thấy những người biểu tình mang biểu ngữ “Chúng tôi là nước độc lập, không phải thuộc địa”.

Ông Assange đã xin vào tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador từ cuối tháng 6 nhằm tránh bị áp giải sang Thụy Điển, nơi ông bị truy nã về cáo giác xâm hại tình dục mà ông một mực bác bỏ.

Ông Assange lo ngại Thụy Điển sẽ tiếp tục dẫn độ ông sang Mỹ để đối mặt với những cáo trạng liên quan tới việc tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật hồi năm 2010, trong đó có những công điện ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ về các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Vụ rò rỉ những bí mật ngoại giao này đã làm xấu mặt nhiều chính phủ, đặc biệt là Mỹ.

Anh quyết tâm bắt giữ Assange

Bất chấp phản ứng căng thằng từ Ecuador, Anh vẫn khẳng định sẽ không để cho Assange rời Anh sang nước thứ ba và rằng London có bổn phận dẫn độ ông này sang Thụy Điển để đối chất với các cáo buộc tấn công quấy rối tình dục.

“Chúng tôi đã đề cập với Ecuador về những điều khoản liên quan trong bộ luật của Anh. Cụ thể, chúng tôi đã nói về các điều khoản bảo vệ nhân quyền trong quy trình dẫn độ, về vị thế pháp lý của các cơ quan ngoại giao đặt tại Anh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nói

“Chúng tôi vẫn đang nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chung”, người phát ngôn nói thêm.     

Bộ luật mà Anh nói với Ecuador là Luật trụ sở ngoại giao và lãnh sự năm 1987.

Luật này cho phép nước Anh tước bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ quán các nước trên lãnh thổ Anh quốc. Điều có cũng có nghĩa là nếu cần thiết, cảnh sát Anh sẽ được phép vào bên trong Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ ông Assange.

Trước đó, Ecuador đã thông báo cho phép Thụy Điển phỏng vấn ông Assange bên trong Đại sứ quán của họ. Tuy nhiên đề nghị này đã bị bác bỏ.

Đức Vũ
Tổng hợp