1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức: Sẽ không trở lại kịch bản phụ thuộc vào năng lượng giá rẻ từ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó thủ tướng Đức nhận định, nước này sẽ không còn có thể duy trì mô hình kinh tế phụ thuộc vào năng lượng giá rẻ Nga sau khi căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang trong thời gian qua.

Đức: Sẽ không trở lại kịch bản phụ thuộc vào năng lượng giá rẻ từ Nga - 1

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck (Ảnh: AFP).

RT đưa tin, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 15/8 thừa nhận, mô hình kinh tế của nước này trong nhiều năm qua đã phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ nhập từ Nga. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, mô hình này sẽ không bao giờ thực hiện được nữa sau khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine từ ngày 24/2.

Bình luận của ông Habeck được đưa ra trong bối cảnh Đức công bố sẽ đánh thuế đặc biệt lên khí đốt tự nhiên, trong động thái nhằm hỗ trợ các công ty nước này đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khi Nga cắt giảm nguồn cung năng lượng trong thời gian qua.

"Đức đã phát triển mô hình kinh doanh dựa phần lớn vào khí đốt giá rẻ của Nga trong nhiều năm. Mô hình này đã thất bại và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa", ông thừa nhận.

Bộ trưởng Đức cáo buộc Nga đã "tự ý" làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu EU. Vì vậy, Berlin cần "giải cứu các công ty đang gặp khó khăn" vì khủng hoảng khí đốt. Ông nhận định, đây là liều "thuốc đắng" với Đức.

Nga đã bác bỏ cáo buộc từ EU rằng họ đang "vũ khí hóa" năng lượng để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga nhiều lần viện dẫn các lý do về mặt kỹ thuật xảy ra vì lệnh cấm vận khiến họ không thể cấp khí đốt với công suất lớn cho châu Âu.   

Ông Habeck cho biết, khoản thuế đặc biệt là cách công bằng nhất để chia sẻ những khoản bổ sung phát sinh mà các công ty năng lượng phải gánh chịu. Nếu Đức không đánh thuế, thị trường năng lượng nước này sẽ có nguy cơ sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của thị trường năng lượng châu Âu.

Hôm 15/8, một hiệp hội các nhà vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga đã công bố mức thuế 0,024 EUR cho mỗi kilowatt giờ. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ tháng 10 tới tháng 4/2023. Theo ước tính của Reuters, sau khi áp dụng mức thuế, mỗi hộ gia đình trung bình sẽ đóng 500 EUR (600 USD) mỗi năm. 

Giới chuyên gia cảnh báo, biện pháp thuế của Berlin có thể đẩy lạm phát Đức gia tăng trong thời gian tới. 

Châu Âu trong những tuần qua đã kích hoạt hàng loạt biện pháp nhằm chống đỡ trước cuộc khủng hoảng năng lượng sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ và khí đốt giá rẻ từ Nga. Gần đây nhất, EU đã chấp nhận kế hoạch tự nguyện "thắt lưng buộc bụng" khí đốt để có đủ nhiên liệu sử dụng cho mùa đông lạnh giá sắp tới gần. 

Tại Đức, chính phủ nước này đã phải đề ra nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị cho một mùa đông thiếu năng lượng, ví dụ tất cả các công trình công cộng, ngoại trừ bệnh viện và các cơ sở xã hội, sẽ không được bật máy sưởi quá 19 độ C. Trước đó, nhà chức trách Đức đã tuyên bố sẽ cấm các bể bơi công cộng bật hệ thống sưởi cũng như yêu cầu các tòa nhà và đài tưởng niệm không bật đèn trang trí suốt đêm.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine