1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức lo ngại xung đột quân sự giữa Nga và NATO

(Dân trí) - Phát biểu bên lề Hội nghị ngoại trưởng NATO ngày 2/12, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã hối thúc NATO thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm với Nga nhằm tránh những nguy cơ va chạm quân sự dẫn tới xung đột.

Đức lo ngại xung đột quân sự giữa Nga và NATO
Ngoại trưởng Steinmeier (ngoài cùng bên phải) và ngoại trưởng các nước tham gia Hội nghị của NATO tại Brussels (Ảnh AP)
 
Mối quan hệ giữa NATO và Nga đã hạ xuống mức thấp kể từ sau sự kiện tại bán đảo Crimea cũng như những cáo buộc của khối quân sự này về việc Nga ủng hộ lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine.

Kể từ đó, hai bên thực hiện nhiều cuộc diễn tập quân sự. Giới chuyên gia cho rằng nguy cơ va chạm có thể xảy ra trong thời gian tới, đặc biệt là khi Nga tăng cường tuần tra trên không và trên biển.

Đứng trước tình hình này, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng cả Nga và NATO cần xây dựng một hệ thống để trao đổi thông tin về các cuộc diễn tập quân sự và quá trình tuần tra.

Ông Steinmeier cho biết bên lề Hội nghị các ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 2/12: "Tôi cho rằng chúng ta có trách nhiệm không để cho một vụ va chạm dẫn tới tình trạng mất kiểm soát và leo thang căng thẳng. Chúng ta cần những kênh đối thoại rõ ràng để kiểm tra những thông tin mà hai bên quan tâm".

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng có nguy cơ hiện hữu cao về khả năng xảy ra xung đột quân sự liên quan tới tình hình tại miền Đông Ukraine. 

Thủ tướng Fico nhận định: "Xung đột quân sự có khả năng xảy ra tới 70%. Tất nhiên, tôi đang nói đến một cuộc xung đột quân sự trên diện rộng, chứ không phải xung đột giữa Nga và Ukraine".

Kể từ sau sự kiện tại bán đảo Crimea, các đại sứ của Nga và NATO chỉ gặp nhau có hai lần. Một nhà ngoại giao cho biết một số nuốc như Pháp, Đức và Ý, đang ủng hộ đề xuất sử dụng Hội đồng NATO - Nga như một cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.

Ngọc Anh