1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức hủy lễ hội hóa trang vì cảnh báo khủng bố

(Dân trí) - Lễ hội hóa trang carnival lớn nhất tại miền Bắc nước Đức, dự kiến diễn ra tại thành phố Braunschweig ngày 15/2 đã phải hủy bỏ ở giờ chót, do cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố có liên quan tới Hồi giáo cực đoan.

Đức hủy lễ hội hóa trang vì cảnh báo khủng bố
Lễ hội hóa trang carnival lớn nhất tại miền Bắc nước Đức phải hủy bỏ vì mối đe dọa khủng bố (Ảnh: Internet)

Quyết định hủy lễ hội trên được thị trưởng Braunschweig, ông Ulrich Markurth, đưa ra không lâu trước thời điểm 11 giờ sáng 15/2 theo giờ địa phương, tức chỉ khoảng 1 giờ 20 phút trước khi cuộc diễu hành đầy sắc màu mở màn.

Cảnh sát thành phố Braunschweig cho biết lễ hội phải bị hủy bỏ, sau khi các nguồn tin đáng tin cậy của chính quyền cho thấy có một “mối đe dọa chắc chắn” về một cuộc tấn công có “nguồn gốc Hồi giáo”.

Cảnh sát yêu cầu toàn bộ du khách không tới các khu vực dự kiến có đoàn diễu hành đi qua.

Cuộc diễu hành hóa trang Schoduvel có quy mô lớn nhất tại miền Bắc nước Đức. Nhiều thành phố cũng có thể đưa tới diễu hành các mô hình mang tính chất châm biếm.

Trước đó cũng trong ngày Chủ nhật, hoạt động giám sát đã được tăng cường tại biên giới Đức – Đan Mạch, sau khi 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong 2 vụ nổ súng tại thủ đô Đan Mạch.

Cảnh sát Copenhagen sau đó xác nhận kẻ bị cảnh sát tiêu diệt chính là hung thủ trong cả 2 vụ nổ súng, một trong tối thứ Bảy tại một quán cà phê, và vụ còn lại trong sáng sớm Chủ nhật bên ngoại một giáo đường Do Thái.

Thanh Tùng
Theo DW