1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức: Giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc, 18 người thiệt mạng

(Dân trí) - Lễ hội âm nhạc Thiên đường Tình yêu ở Đức phút chốc biến thành sự kiện đẫm máu khi ít nhất 18 người đã bị đám đông đè bẹp đến chết và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ xô đẩy biến thành hỗn loạn chưa từng thấy ở lối vào nơi biểu diễn.

 

Đức: Giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc, 18 người thiệt mạng - 1
 
Cảnh giẫm đạp gây đổ máu ở bên ngoài lối vào duy nhất, nhiều người chết do ngã từ trên cao xuống

Đức: Giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc, 18 người thiệt mạng - 2
 
Con số người thiệt mạng còn tăng do hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch
 
Lễ hội âm nhạc techno này diễn ra ở thành phố Duisburg thuộc miền tây Đức vào lúc 5 giờ chiều qua (giờ địa phương). Cảnh sát đã phải cố ngăn dòng thác người đổ về cổng duy nhất vào nơi biểu diễn. Tuy nhiên, những fan cuồng, chủ yếu là những người trẻ tuổi, đã gây hoảng loạn ở lối vào, gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn nghiêm trọng.
 
Một số người chứng kiến cho biết cảnh sát đã cảnh báo bằng loa và yêu cầu đám đông quay ra. Hỗn loạn xảy ra ngay sau đó. Lực lượng khẩn cấp rất khó khăn mới tiếp cận được nơi xảy ra thương vong. “Không có lối thoát, mọi người trèo cả lên tường và rơi xuống từ độ cao vài mét, tôi tưởng là tôi sẽ chết ở đó” – một nhân chứng sống sót kể lại.
 
Đức: Giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc, 18 người thiệt mạng - 3

Hơn một triệu người được tin là đã tham gia sự kiện âm nhạc lần này ở Đức.

Trong số những người bị thương, có hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch và cảnh sát cho rằng con số người thương vong vẫn chưa dừng lại ở đó.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là sự kiện kinh hoàng. Trong khi đó, dư luận bắt đầu chỉ trích các quan chức thành phố khi cho mở duy nhất một cổng vào nơi diễn ra sự kiện âm nhạc thu hút hàng trăm nghìn người này.

Việt Hà
Theo BBC, AP